Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao?

Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao?

Thứ 7, 20/05/2023 | 14:00
0
Chứng kiến nhiều xe ben tải trọng lớn liên tục đi qua cầu 10 tấn, người dân đã nhiều lần chặn xe và phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Bị dân chặn đường, xe tải trọng lớn vẫn đi qua cầu nhỏ

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại buôn Niêng 2 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk không khỏi bức xúc trước tình trạng nhiều xe ben tải trọng lớn nối đuôi nhau chở đá qua cầu Buôn Niêng 2 có biển giới hạn tải trọng 10 tấn.

Theo người dân địa phương, cầu Buôn Niêng 2 (thuộc địa phận buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl) cách Tỉnh lộ 1 chưa đầy 1km, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất cho rất nhiều người dân địa phương.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao?

Cầu Buôn Niêng 2 có biển giới hạn tải trọng 10 tấn.

Đáng nói, trước khi có cầu Buôn Niêng 2, tại khu vực này có một cầu xi măng do chủ mỏ đá cũ làm bắc qua suối Ea Nuôl để phục vụ cho việc vận chuyển đá. Do đó, người dân địa phương đều tận dụng cầu xi măng này để đi lại, sản xuất vào mùa khô. Thế nhưng, vào mùa mưa, cầu bị chìm ngập trong dòng nước khiến cho mọi hoạt động giao thương, buôn bán, đi lại của người dân nơi đây rơi vào bế tắc.

Bà Bùi Thị Oanh (SN 1970, trú tại buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl) lý giải: “Vào mùa mưa lũ, cây cối và rác liên tục ùn tắc nên cầu xi măng do chủ mỏ đá cũ làm thường xuyên bị ngập nước. Hơn nữa, nước suối chảy xiết nên người dân chỉ biết đứng nhìn chứ không dám đi qua. Đây cũng là lý do khiến người dân phải mua cá khô về dự trữ để ăn dần vào mùa mưa.

Khốn khổ hơn, khi các cháu nhỏ bị đau ốm nhưng bố mẹ chỉ biết gọi điện nhờ người thân bên kia suối đi mua thuốc rồi cột vào đá ném qua. Tuy nhiên, nhiều khi thuốc không ném được qua bên này mà rơi xuống suối và theo dòng nước chảy đi. Thậm chí, vào khoảng 2014-2015, con trai út của tôi đi thi tốt nghiệp lớp 12, gia đình phải huy động mọi người cột dây thừng vào gốc cây ở hai bên suối. Sau đó, con tôi đu theo dây qua bên kia rồi mới mặc quần áo đi thi tốt nghiệp” – bà Oanh nhớ lại.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 2).

Trụ hành lang cầu đường và cột báo mực nước tại cầu Buôn Niêng 2 bị ngã đổ, hư hỏng.

Trước nhu cầu đi lại cấp thiết nói trên, cách đây khoảng 3 năm, cầu Buôn Niêng 2 được Nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của bà con nhân dân địa phương. “Khi có cây cầu Buôn Niêng 2, người dân vui mừng lắm, thậm chí còn mổ heo ăn mừng và bảo ban nhau giữ gìn cầu để thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất” – bà Oanh nói.

Thế nhưng, cách đây khoảng hơn 2 tháng, xe ben 4 chân tải trọng lớn chở máy móc vào mỏ đá tại buôn Niêng 2, khi qua cầu Buôn Niêng 2 làm ngã các trụ hành lang cầu đường và cột báo mực nước.

“Cầu Buôn Niêng 2 chỉ giới hạn tải trọng 10 tấn. Trong khi, chiếc xe ben khi chưa chở hàng đã có tải trọng hơn chục tấn và quá tải trọng của cầu. Chưa kể, máy móc trên chiếc xe vào thời điểm đó cũng có tải trọng hàng chục tấn” – người dân chia sẻ.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 3).

Nhiều trụ hành lang trên cầu bị hư hỏng.

Trước thực trạng trên, người dân địa phương không khỏi bất an, lo lắng về nguy cơ tiềm ẩn sập cầu. Do đó, ngay lập tức, nhiều người dân tại buôn Niêng 2 đã ra chặn lại, không cho xe ben chở máy móc đi qua cầu vào mỏ đá. Đồng thời, báo cho lãnh đạo thôn, Công an xã Ea Nuôl.

“Khi bị người dân chặn xe, chủ mỏ đá đã viết giấy cam kết là không tái phạm nữa, chờ khi họp dân xong, người dân cho phép thì mới tiếp tục chở các máy móc, thiết bị vào mỏ đá. Thế nhưng, ngay sáng hôm sau, khi chưa kịp họp dân thì nhiều xe tải trọng lớn lại tiếp tục chở máy móc vào mỏ để phục vụ việc khai thác, chế biến đá. Đồng thời, sau đó, các phương tiện liên tục chở đá từ mỏ ra ngoài. Khi người dân tiếp tục ra chặn xe thì họ nói, xã cho đi và nếu hư hỏng cầu thì họ chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa. Chính vì vậy, từ đó đến nay, cầu dân sinh 10 tấn liên phải oằn mình “cõng” những chiếc xe tải trọng “khủng”” – một người dân buôn Niêng 2 bức xúc. 

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 4).

Một cọc tiêu trên cầu bị ngã, vỡ nát.

Theo thông tin từ người dân, vào tối 18/5, biển giới hạn tải trọng 10 tấn tại cầu Buôn Niêng 2 bất ngờ bị xịt sơn đen ngòm, không còn thấy chữ nữa.

Ông Y Mleng Êban, Buôn trưởng buôn Niêng 2 cho biết, bên trong cầu Buôn Niêng 2, có khoảng 20 hộ dân sinh sống cố định và rất nhiều hộ ở nơi khác đến đây sản xuất, làm nương rẫy.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 5).

Biển báo giới hạn tải trọng 10 tấn tại cầu Buôn Niêng 2 bất ngờ bị xịt sơn đen ngòm.

Chính quyền địa phương nói gì?

Từ những phản ánh của người dân, những ngày qua, PV Người Đưa Tin đã có mặt tại cầu Buôn Niêng 2 để ghi nhận thực tế. Qua đó, ghi nhận nhiều xe ben 4 chân BKS: 47H-029.24, 47H-029.26, 47H-012.14 (dán logo Công ty TNHH Minh Sáng) chở đá nối đuôi nhau chạy qua cầu buôn Niêng 2. Theo quan sát, tài xế phải liên tục canh bánh xe bởi chiều rộng của cầu Buôn Niêng 2 chỉ đủ xe lọt qua.

Sau khi ì ạch bò qua cầu, những chiếc xe tải trọng lớn này ra tỉnh lộ 1, rồi rẽ trái chạy về hướng Buôn Đôn – Ea Súp.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 6).

Bất chấp biển giới hạn tải trọng 10 tấn, nhiều xe tải trọng “khủng” vẫn chở đá nối đuôi nhau qua cầu.

Theo tìm hiểu của PV, mỏ đá nói trên của Công ty TNHH Minh Sáng. Vào cuối năm 2015, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Minh Sáng, với diện tích 50.285 m2 tại buôn Niêng 2, công suất khai thác 45.000 m3 (đá nguyên khai/năm). Thời hạn khai thác chế biến đá và thuê đất là 20 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành giấy phép cho phép khai thác đá.

Ông Trịnh Quang Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl thông tin, mỏ đá của Công ty Minh Sáng đóng cửa từ năm 2018, vừa rồi mới khai thác lại.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 7).

Các xe ben tải trọng lớn nối đuôi nhau qua cầu 10 tấn. 

Đối với phản ánh của người dân về việc xe tải trọng lớn đi qua cầu nhỏ, ông Tấn cho biết, xã đã mời Công ty Minh Sáng lên làm việc. Công ty cam kết sẽ nhờ tư vấn, thiết kế, xin nguồn để cải tạo lại cầu.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 8).

Mỏ đá của Công ty TNHH Minh Sáng.

“Họ đã cam kết thì cho qua chứ giờ sao... Hôm làm việc, tôi có chỉ đạo mời ban tự quản buôn, giao trách nhiệm ban tự quản tuyên truyền cho dân, tạo điều kiện cho công ty làm ăn, phát triển. Từ hồi làm việc đến giờ, ban tự quản không có ý kiến gì với chính quyền địa phương”, ông Tấn nói.

Về việc quản lý tải trọng của các xe chở đá, theo ông Tấn thuộc thẩm quyền của công an giao thông và thanh tra giao thông.

Dân sinh - Cầu dân sinh 10 tấn oằn mình “cõng” xe “khủng”, địa phương... cho qua chứ giờ sao? (Hình 9).

Liên quan đến những phản ánh của người dân, PV đã liên hệ với Công an huyện Buôn Đôn để nắm thông tin, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Khánh Ngọc

Chở hàng quá khổ, chủ xe tải tông xe vào Trung tá CSGT

Thứ 4, 12/04/2023 | 19:04
Xe chở hàng quá chiều cao, không chấp hành kiểm tra mà còn chửi bới, xúc phạm, lái xe đâm, va vào người trung tá Cảnh sát giao thông nên ông Hải bị khởi tố bị can

Các đơn vị hoạt động vận tải mía ký cam kết không chở hàng quá khổ quá tải

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:10
Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ký cam kết không chở hàng quá khổ quá tải đối với các đơn vị hoạt động vận tải mía.

Tăng cường xử lý xe quá khổ quá, quá tải

Thứ 3, 02/08/2022 | 11:27
6 tháng đầu năm, CSGT huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã phát hiện xứ lý 50 trường hợp vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng, phạt 220 triệu đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.