Xem nhiều phim đen, gây tội lỗi
Ngày 23/12/2015, bị cáo Đặng Nguyên Trọng (sinh năm 1989), trú tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn được đưa ra xét xử và phải chịu mức án mười năm tù giam.
Được biết, thường ngày Trọng hay đi chăn trâu. Vào một hôm nọ, khi đang rảnh rỗi, hắn sử dụng điện thoại rồi lên mạng Internet để xem phim kích dục. Lúc đang xem, hắn thấy cháu T.T.T (SN 2005), người cùng xã đi chăn trâu cùng nên dụ cháu T.,và giở trò đồi bại. Sự việc bại lộ, Trọng bị bắt quả tang ngay sau đó.
Không riêng gì Trọng, bản án ngày 25/12/2015 của TAND tỉnh Bắc Kạn cũng xét xử bị cáo Hoàng Đức B. (SN 2001), trú tại xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn mức án ba năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.
Đây là ngôi trường bán trú từng xảy ra vụ hiếp dâm tập thể chấn động tỉnh Bắc Kạn.
Khai tại phiên tòa, B. cho biết, mình đã sử dụng điện thoại di động xem nhiều phim kích dục nên đã nảy sinh hành vi đồi bại. Khi gia đình hàng xóm đi vắng hết, chỉ có cháu H.T.K (SN 2005) ở nhà, B. vờ sang xin nước uống rồi dùng vũ lực giở trò đồi bại với cháu K. ngay tại nhà.
Chưa dừng lại, em S.T.M (SN 1999), học bán trú tại trường THCS xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã bị một nhóm trai bản gồm bảy tên, đạp cửa xông thẳng vào phòng trọ bán trú buổi tối rồi thay nhau hãm hiếp. Đến khi có thầy giáo ở gần đó chạy tới thì nhóm trai bản mới chịu bỏ đi.
Nhận thức hạn chế
Ngày 14/9/2015, TAND tỉnh Bắc Kạn xét xử bị cáo Trần Văn Doanh (SN 1984), trú tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn mức án mười bốn năm tù giam. Để đạt được ham muốn của mình, hắn đã mò vào tận giường ngủ của con gái, dụ dỗ quan hệ rồi cho điện thoại di động.
Sau khi đạt được mục đích, hắn tiếp tục ép con gá