Như báo Người Đưa Tin đã đưa, cháu Bùi Quang Thanh (SN 2010) trú tại xóm Ấm, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhập viện ngày 23/8/2015 khi một cơn đau bụng dữ dội ập đến.
Các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã chẩn đoán em bị viêm ruột thừa cấp và nhanh chóng tiến hành mổ nội soi ruột thừa. Thế nhưng, sau khi được mổ khoảng 4 ngày, em bị liệt 2 chi dưới, đoạn từ vết mổ trở xuống.
Sau khi được hội chẩn, các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho rằng em bị viêm tủy cắt ngang và nhanh chóng làm giấy tờ cho em Bùi Quanh Thanh chuyển lên bệnh viện Nhi Trung Ương.
Hơn 10 ngày sau, em tiếp tục được chuyển sang bệnh viện Châm cứu Trung Ương. Thế nhưng từ đó cho tới nay, tình trạng sức khỏe của em không có dấu hiệu chuyển biến tích cực, mặc dù đã được các bác sỹ ở bệnh viện Châm cứu Trung Ương điều trị hết sức nhiệt tình.
Em Bùi Quanh Thanh và bố tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương
Trước tình hình sức khỏe của em Thanh, gia đình đã có đơn kiến nghị gửi tới lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, yêu cầu phía bệnh viện trả lời rõ về nguyên nhân, bệnh tình của Thanh từ lúc phẫu thuật ruột thừa cho đến khi em được chuyển viện.
PV Báo Người Đưa Tin đã có cuộc làm việc trực tiếp với đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vào ngày 21/4, nhưng đến ngày 27/4, phía bệnh viện mới có câu trả lời chính thức về trường hợp của em Bùi Quanh Thanh.
Cụ thể: "Bệnh nhân Thanh vào viện ngày 23/08/2015 với lý do đau bụng đã được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và các Bác sỹ tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa qua nội soi, trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân được vô cảm bằng gây mê nội khí quản (không gây tê tủy sống).
Điều trị đến ngày 26/08/2015 bệnh nhân xuất hiện liệt vận động 2 chi dưới đã được khoa Ngoại tổng hợp hội chẩn với khoa Nhi