Châu Phi: Bạo loạn sân cỏ, 7 người chết

Châu Phi: Bạo loạn sân cỏ, 7 người chết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Châu Phi đang phải trải qua những tháng ngày đau đớn sau một trận bạo loạn vừa nổ ra ở trận đấu tại Dakhla (Tây Sahara) mới đây khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương nặng.

Trận bạo loạn xảy ra sau khi CLB Mohammedia Chebab từ miền Bắc thành phố Casablanca, đánh bại đội chủ nhà Mouloudia với tỷ số 3-0. Quá tức giận vì trận thua mất mặt này, nhóm CĐV quá khích của Mouloudia đã tấn công nhóm CĐV đội khách. Mặc dù lực lượng cảnh sát tỉnh Oued-Eddahab-Lagouira đã nỗ lực ngăn chặn, nhưng do cuộc xung đột diễn ra quá nhanh với số lượng người rất đông nên không thể kiểm soát được tình hình.

Thế giới - Châu Phi: Bạo loạn sân cỏ, 7 người chết

Bạo loạn đáng tiếc xảy ra tại Morocco

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân thiệt mạng đầu tiên được phát hiện trong ngày 25/9 là một cậu bé với nhiều vết thương nặng khắp cơ thể. Người còn lại vừa trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay, 27/9 (theo giờ địa phương).

Phát ngôn chính thức từ Tây Sahara cho biết có tất cả 7 người tử vong, trong đó có 2 nhân viên giữ trật tự công cộng sau cuộc đụng độ dữ dội giữa 2 nhóm cổ động viên của hai đội, 27 người bị thương, 8 xe chở CĐV của Mohammedia Chebab bị đốt cháy, nhiều cửa hàng, cửa hiệu quanh sân vận động diễn ra trận đấu này cũng bị đập phá.

Theo báo chí Morocco, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc đánh nhau giữa các nhóm CĐV. Hồi tháng 2/2011, xung đột đẫm máu đã xảy ra ở một trận đấu tại thành phố Wikala khiến hàng chục người phải cấp cứu.

Hiện tại, Morocco đã mở cuộc điều tra để tiến hành bắt giữ những kẻ gây rối dẫn đến sự việc đau buồn trên.

Cát Đằng


Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.