Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/2 tại các xã Sơn Phước và Suối Bạc (Sơn Hòa) xảy ra cháy 21ha mía của 12 hộ dân, mỗi hộ ít nhất từ 2-4ha. Theo ông Sô Minh Yên, trưởng thôn Hòn Ông, xã Sơn Phước, nguyên nhân là do một người dân thuộc diện hộ nghèo tại địa phương đốt kiến vàng trên cây để ăn, lửa bắt gió cháy lan sang mía.
(Ảnh minh họa)
Tiếp đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/2, cũng tại huyện miền núi Sơn Hòa lại xảy ra cháy gần 13ha mía của 7 hộ dân ở thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang.
Các ngành chức năng của huyện Sơn Hòa đang phối hợp với chính quyền các địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân. Đây là các vụ cháy mía đầu mùa khô lớn nhất từ trước đến nay, ước tổng thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.
Nhất Minh