Theo ghi nhận trực tiếp tại hiện trường, đến 14h ngày 25/3, ngọn lửa đã được khống chế. Các chiến sĩ phòng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an Hà Tĩnh đang tiếp cận sâu vào phía bên trong tòa nhà để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.
Là người tiếp cận vụ cháy, cùng anh em chiến sĩ thực hiện công tác cứu hộ ngay từ những phút đầu phát hiện, Thượng tá Hoàng Văn Long, Trưởng phòng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh kể lại, thời điểm tiếp cận hiện trường, có 2 nhân viên của quán đã kịp chạy xuống thoát ra ngoài, tuy nhiên, 1 nhân viên khác đã bị mắc kẹt ở phía trong.
“Lúc này, toàn bộ khói đã phủ kín phía dưới cầu thang không thể chạy xuống được nữa, nạn nhân bị mắc kẹt phía trên mái tầng 6 của tòa nhà. Trong phút bấn loạn, người này đã định nhảy từ tầng 6 xuống để thoát thân. Nếu nhảy xuống, nạn nhân chắc chắn đã không thể bảo toàn được tính mạng. Sau khi được lực lượng chức năng trấn an, nạn nhân đã không nhảy xuống mà bình tĩnh chờ lực lượng cứu hộ dùng xe thang đưa xuống mặt đất. Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng đã giải cứu được nạn nhân, đưa ra ngoài tòa nhà an toàn”, Thượng tá Hoàng Văn Long nói.
Cũng theo Thượng tá Hoàng Văn Long, đám cháy xuất phát từ tầng 3 của tòa nhà, vì đây là tòa nhà cao tầng, kín nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận được phía bên trong để dập lửa. Bên cạnh đó, tất cả các đồ đạc trong tòa nhà đều là những vật liệu dễ cháy nên rất khó để khống chế. Toàn bộ hệ thống cửa kính phía sau đã được đập hết, bức tường phía trước tầng 4 của tòa nhà cũng đã được khoan cắt để thông bớt khói, cho anh em chiến sĩ dập lửa từ phía bên trong tòa.
Khuôn mặt lấm lem, người ướt sũng mồ hôi và nước, Thượng sĩ Nguyễn Hữu Việt, phòng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh, là 1 trong những chiến sĩ trực tiếp tiếp cận, khoan cắt bức tường tầng 4 để vào phía trong tòa nhà kể lại: “Lúc chúng tôi vào phía trong tòa nhà, khói rất nhiều, tầng 2 của tòa nhà không bị cháy. Chúng tôi xác định, lửa xuất phát từ tầng 3 và cố gắng tiếp cận gốc lửa để dập. Trong quá trình phá bức tường tầng 4, anh em có dùng búa nên đã có người bị thương. Sau khi đám cháy được cơ bản khống chế, hầu hết anh em chiến sĩ ai cũng kiệt sức và được người dân cho bánh mỳ, sữa để cầm hơi”.
“Khó khăn nhất là khói, nó đã ảnh hưởng đến tầm nhìn và sự an toàn của anh em chiến sĩ. Vì lúc ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 lan sang tầng 4, nhiệt độ tỏa ra rất mạnh ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận hiện trường phía trong, các chiến sĩ rất dễ bị ngạt khói”, Trung úy Phan Văn Hiếu, phòng PCCC Công an Hà Tĩnh kể lại giờ phút cùng đồng đội tham gia cứu hộ.
Theo ghi nhận của PV, đến 14h cùng ngày, những hình ảnh mới nhất tại hiện trường cho thấy, tầng 4 của tòa nhà bị cháy mạnh nhất. Tầng này có 9 phòng hát thì 4 phòng đã bị thiêu trụi hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang chuẩn bị tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 6h ngày 25/3, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà 7 tầng karaoke KingDom, tọa lạc trên trục đường Quốc lộ 1A, thuộc thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh. Đây là một trong những trung tâm giải trí lớn bậc nhất TP.Hà Tĩnh với lối thiết kế sang trọng, đẳng cấp.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, 13 xe chữa cháy và 4 xe chuyên dụng, hơn 100 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường, làm việc hết công suất để phục vụ công tác cứu hộ.
Xem thêm ->>