Trong một lần sử dụng ma túy ở TP.Buôn Mê Thuột, Lê Bá Tài (SN 1989), trú ở khối 2, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk quen biết một nam thanh niên tên Hiếu, người Nghệ An (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể). Biết Tài có ý định mua ma túy về sử dụng, Hiếu nói ở Nghệ An có nhiều ma túy, lại rẻ. Hiếu cho Tài một số điện thoại của một người tên Khởi, bạn của Hiếu ở Nghệ An. Sau đó, Tài liên lạc nhờ Khởi mua 1kg ma túy về dùng dần.
Ngày 4/1/2018, Lê Bá Tài đi máy bay ra Nghệ An. Khởi chở Tài về một nhà nghỉ tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu thuê nghỉ và Khởi đi về. Đến 9h ngày 5/1, Khởi thông báo với Tài đã có “hàng”, nếu có tiền là nhận được ngay và giá 1kg ma túy là 280 triệu đồng. Tài đưa 300 triệu đồng cho Khởi đi mua ma túy (trong đó 280 triệu đồng tiền mua ma túy, 20 triệu đồng tiền công của Khởi).
Khoảng 17h ngày 6/1, Khởi điện thoại cho Tài và nối máy để một người đàn ông lạ giao dịch ma túy. Người đàn ông đó nói để ma túy trong bao màu đen ở thùng rác trước cổng khách sạn và nói Tài ra lấy.
Tài lấy ma túy vào cất ở trong điều hòa của nhà nghỉ thì bị công an bắt quả tang.
Ngày 29/6, TAND mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Bá Tài về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Tài là con thứ nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Tài khai nhận do nghiện ma túy nên ra Nghệ An mua về để dùng dần.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Bá Tài 18 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.