Chiến đấu cơ Hàn Quốc tuần tra trong vùng phòng không mới

Chiến đấu cơ Hàn Quốc tuần tra trong vùng phòng không mới

Chủ nhật, 15/12/2013 | 21:26
0
Không quân Hàn Quốc hôm nay đã điều máy bay giám sát đến khu vực ADIZ mới công bố. Ngày 15/12 là ngày đầu tiên khu vực nhận diện phòng không mở rộng của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực.

Quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết một chiến đấu cơ đã được huy động làm nhiệm vụ tuần tra và giám sát trên một số phần của ADIZ mở rộng vào hôm nay.

Seoul không thông báo cho chính quyền Trung Quốc về việc tuần tra của mình.

Quân sự - Chiến đấu cơ Hàn Quốc tuần tra trong vùng phòng không mới

Khu vực nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc.

Trước đó 1 tuần, chính phủ Hàn Quốc đã công bố ranh giới mới của khu vực nhận diện phòng không, trong đó bao gồm không phận đảo đá ngầm Ieodo do Seoul quản lý và các hòn đảo Marado và Hongdo ở phía nam.

Hàn Quốc thông báo, máy bay nước ngoài đi qua khu vực này sẽ được yêu cầu nhận diện trước từ 15-30 phút, duy trì liên lạc và nộp kế hoạch bay.

Động thái này của Hàn Quốc nhằm phản ứng lại với quyết định đơn phương xác lập ADIZ của Trung Quốc trên Biển Đông vào tháng trước. Tuy nhiên khu vực mở rộng của Bắc Kinh được cho là nhằm vào Nhật Bản trong tranh chấp ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Trong khi đó, một quan chức hải quân Hàn Quốc khác tiết lộ về kế hoạch điều bay máy bay giám sát chống tàu ngầm P3-C tới vùng ADIZ mới, với nhiệm vụ tuần tra từ 4-5 lần/tuần.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn dự định mua 4 máy bay tiếp dầu nhằm tăng khả năng hoạt động trên không. Hiện tại, chiến đấu cơ KF-16 chỉ thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 20 phút trên Ieodo.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ, Hàn Quốc tiến hành mở rộng ADIZ. Vùng ADIZ cũ của Hàn Quốc được không quân Mỹ thiết lập năm 1951 sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Linh An (Theo Koreatimes)

ADIZ: Trung Quốc nói thủ tướng Nhật thâm độc

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:24
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi đã bày tỏ sự tức giận đối với những bình luận gần đây của thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe về vùng nhận diện phòng không ADIZ của Trung Quốc trên biển Đông. Ông này cho đó là những lời vu khống thâm độc để bôi nhọ Trung Quốc trên trường quốc tế.

Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:42
Theo báo chí Hong Kong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói cần bố trí tàu sân bay Liêu Ninh để củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Mã Anh Cửu yêu cầu Trung Quốc không áp ADIZ ở Biển Đông

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:29
Tổng thống Ðài Loan Mã Anh Cửu khẳng định ông sẽ yêu cầu Trung Quốc không thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông bởi hành động đơn phương của Bắc Kinh không có lợi cho quan hệ hai bờ eo biển.

330 phút tranh luận Mỹ-Trung: Căng thẳng ADIZ ít có tiến triển

Thứ 5, 05/12/2013 | 16:26
Cuộc gặp giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phó tổng thống Mỹ Joe Biden kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ, lượng thời gian được coi là dài bất thường đối với một cuộc gặp gỡ giữa hai bên.

ADIZ: Trung Quốc nói thủ tướng Nhật thâm độc

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:24
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi đã bày tỏ sự tức giận đối với những bình luận gần đây của thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe về vùng nhận diện phòng không ADIZ của Trung Quốc trên biển Đông. Ông này cho đó là những lời vu khống thâm độc để bôi nhọ Trung Quốc trên trường quốc tế.

Trung Quốc bố trí tàu sân bay, lập ADIZ ở Biển Đông?

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:42
Theo báo chí Hong Kong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói cần bố trí tàu sân bay Liêu Ninh để củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Mã Anh Cửu yêu cầu Trung Quốc không áp ADIZ ở Biển Đông

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:29
Tổng thống Ðài Loan Mã Anh Cửu khẳng định ông sẽ yêu cầu Trung Quốc không thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông bởi hành động đơn phương của Bắc Kinh không có lợi cho quan hệ hai bờ eo biển.

330 phút tranh luận Mỹ-Trung: Căng thẳng ADIZ ít có tiến triển

Thứ 5, 05/12/2013 | 16:26
Cuộc gặp giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phó tổng thống Mỹ Joe Biden kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ, lượng thời gian được coi là dài bất thường đối với một cuộc gặp gỡ giữa hai bên.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.