“Chiêu bài” khôn ngoan Ấn Độ dùng để “cầm chắc” S-400 của Nga và né đòn trừng phạt của Mỹ

“Chiêu bài” khôn ngoan Ấn Độ dùng để “cầm chắc” S-400 của Nga và né đòn trừng phạt của Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 20/11/2019 | 20:00
0
Ấn Độ đã trả trước cho Nga 5 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga S-400. Ấn Độ nhiều khả năng trả tiền bằng Euro thông qua ngân hàng Nga nhằm tránh mối đe dọa trừng phạt từ Mỹ.

Theo The Diplomat, Ấn Độ đã trả trước cho Nga 5 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga S-400. Thông tin này được người đứng đầu Tập đoàn Rostec Sergey Chemezov cho hay.

“Việc trả trước đã được triển khai. Tôi không muốn đưa ra chi tiết nhưng chắc chắn đã có sự trả trước. Chúng tôi cùng hợp tác để sản xuất và công việc đang diễn ra, mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình. Hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2025”, ông Chemezov chia sẻ với hãng thông tấn TASS trong bài trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện diễn ra ở Dubai.

Theo Reuters, Ấn Độ trả trước cho Nga 800 triệu USD trong bản hợp đồng trị giá 5 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400. Chi tiết sự việc không được làm rõ nhưng Ấn Độ nhiều khả năng trả tiền bằng Euro thông qua ngân hàng Nga nhằm tránh mối đe dọa trừng phạt từ Mỹ chiểu theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).  

Tiêu điểm - “Chiêu bài” khôn ngoan Ấn Độ dùng để “cầm chắc” S-400 của Nga và né đòn trừng phạt của Mỹ

Ấn Độ đã trả trước cho Nga 5 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga S-400.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Chemezov nhấn mạnh quá trình đàm phán về thương vụ mua bán S-400 giữa Nga - Ấn vẫn đang được tiến hành và dự định, thương vụ này sẽ hoàn tất vào năm 2025.

Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 của Nga vào tháng 10/2018 nhân chuyến thăm tới thủ đô New Delhi của Tổng thống Vladimir Putin.

Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở Brazil hồi tuần trước, ông Putin cũng cho biết quá trình chuyển giao hệ thống S-400 cho Ấn Độ “vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch”.

“Mỹ ngày càng ít có tín hiệu cho thấy sự đồng thuận hay phản đối với thương vụ mua S-400 của Ấn Độ. Dường như Mỹ sẽ không giáng đòn trừng phạt với Ấn Độ”, ông Ajai Shukla, một nhà phân tích quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh.

Moscow từng là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ. Cụ thể, vũ khí Nga chiếm 62% trong tổng số vũ khí mà Ấn Độ nhập khẩu trong 5 năm qua, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, New Delhi lại thiên về nhập khẩu các mặt hàng vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất.

Theo ông Shukla, thương vụ S-400 dường như không gây ra tác động xấu tới mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ.

“Ấn Độ đã mua vũ khí Nga suốt mấy thập niên. Gần đây, Ấn Độ mới chuyển sang mua vũ khí Mỹ. Mỹ cảm thấy vui vì họ đã bán được số lượng lớn vũ khí sang Ấn Độ. Washington cũng nhận ra rằng, họ không thể ngăn cản Ấn Độ có mối quan hệ quốc phòng với Nga bởi đây là mối quan hệ mang tính lịch sử”, ông Shukla nhận định.

Trong khi đó, mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ đang rơi vào cảnh sóng gió do New Delhi áp đặt mức thuế nhập khẩu cao hơn đối với một số mặt hàng của Mỹ nhằm trả đũa Mỹ từ chối loại Ấn Độ khỏi danh sách các nước bị áp thuế nhôm và thép.

S-400 là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại nhất của Nga, được thiết kế để đánh chặn máy bay và tên lửa của kẻ địch.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ký một hợp đồng tương tự giữa Nga và Ấn Độ và hợp đồng này đã dẫn tới một sự rạn nứt lớn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ gây sức ép lên đồng minh NATO của mình, buộc Thổ Nhĩ Kỳ không mua hệ thống vũ khí của Nga nhưng thất bại. Mỹ đã đáp trả bằng cách loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình tiêm kích F-35, tuyên bố rằng họ cần phải bảo vệ những bí mật của tiêm kích F-35 trước Nga.

Ông Chemezov nhận xét rằng vũ khí Nga thu hút được nhiều quốc gia quan tâm vì “chúng tôi không bao giờ áp đặt điều kiện chính trị”.

 

Điều bất ngờ với Nga từ S-400: Thổ Nhĩ Kỳ “quay lưng” chuyển S-400 cho Mỹ nghiên cứu?

Thứ 3, 19/11/2019 | 20:30
Washington và Ankara bắt đầu thiết lập cơ chế chung để xác định tác động của S-400 với máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Erdogan Ibrahim Kalin cho hay.

Bất chấp thương vụ S-400 "ngọt ngào", NATO nắm trong tay "quân bài tẩy" khiến Nga "nuốt đắng"?

Thứ 3, 19/11/2019 | 18:00
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã có với nhau mối quan hệ hợp tác đa dạng chưa từng có, từ thương mại, đến quốc phòng, nhưng có một nơi mà Ankara không thể nhún nhường trước Moscow.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.