Dân buôn TP.HCM 'chặt chém' khách hàng sau Tết Nguyên đán

Dân buôn TP.HCM 'chặt chém' khách hàng sau Tết Nguyên đán

Thứ 6, 22/02/2013 | 21:29
0
Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng thực phẩm tại các siêu thị lớn tại TP.HCM đã trở về mức bình thường. Tuy nhiên, các tiểu thương tại các chợ trong thành phố vẫn đang thả sức chặt chém người tiêu dùng. Nhiều người cho biết, theo thông lệ hàng năm, phải sau ngày 15/1 (âm lịch), giá cả các mặt hàng mới ổn định trở lại.

Hiện nay, giá cả các loại rau xanh, hải sản, thịt heo... vẫn tiếp tục nằm ở mức cao do sức mua tăng mạnh và nguồn cung khan hiếm. Sau tết, hầu hết các chợ ở các quận, huyện tại TP.HCM, giá cả nhiều mặt hàng trên được tiểu thương hét giá trên trời. Theo ghi nhận của PV, tại các chợ ở quận Thủ Đức, quận 9, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận..., giá các loại hải sản như tôm, cua, ốc, ghẹ... cao hơn 30 - 40% so với ngày thường. Giá các loại xương cục, xương ống lên tới 130 - 150 ngàn đồng/kg.  Các loại rau xanh như rau cải, rau muống, xà lách, su hào... vẫn giữ mức giá từ 10 - 25 ngàn đồng/kg, cao hơn 30 - 40% so với ngày thường. Ngoài ra, các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như đường, muối, bột ngọt, nước mắm... có giá cao hơn 10 - 15% so với ngày thường.

Tiêu dùng & Dư luận - Dân buôn TP.HCM 'chặt chém' khách hàng sau Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)

Bà Hồ Thị Thu Thủy (57 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) bức xúc cho biết: "Tới thời điểm này đã hết Tết Nguyên đán nhưng giá cả các loại thực phẩm tại các chợ vẫn quá cao. Tôi vừa mua một bó cải xanh với giá 12 ngàn đồng, trong khi ngày thường chỉ từ 7 - 9 ngàn đồng/bóá. Các loại nấm đóng gói như kim châm có giá 30 ngàn đồng/gói 150 gam so với mức giá 15 - 20 ngàn đồng/gói thời điểm trước tết. Đặc biệt, dưa leo tăng kỷ lục khi có giá từ 25 - 30 ngàn đồng/kg (tăng cao hơn 40% so với ngày thường)".

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Bách (46 tuổi, tiểu thương tại chợ Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) cho biết: "Giá cả tăng cao do lượng cung hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương tự ý đẩy giá để kiếm lời. Để chấm dứt tình trạng giá tăng cao như hiện nay, trong vài ngày tới, nguồn cung các mặt hàng phải dồi dào trở lại. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có chính sách để bình ổn giá thị trường. Cách tốt nhất là thực hiện các chương trình bình ổn giá cả như thời điểm trước Tết Nguyên đán".

Theo đại diện công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), trong vài ngày tới, giá cả các loại hàng hóa, mặt hàng về chợ mới ổn định trở lại. Hiện tại, giá cả tại các chợ đầu mối ở TP.HCM không tăng nhiều. Nguyên nhân khiến giá cả tăng cao tại các chợ bán lẻ là do tâm lý ăn theo dịp lễ tết và tình trạng liên kết về giá để trục lợi của nhiều tiểu thương.

Giá tăng cao do thưởng tết muộn

Đại diện ban quản lý các chợ tại khu vực TP.HCM cho biết, nhiều doanh nghiệp, cơ quan đến 27 Tết mới phát thưởng cho người lao động. Đây chính là nguyên nhân làm cho những ngày giáp và sau tết giá nhiều mặt hàng thực phẩm tăng đột biến. Bên cạnh đó, do có một số siêu thị nghỉ tết đã tạo điều kiện cho các tiểu thương, thương lái tại các chợ có cơ hội "chặt chém" người tiêu dùng. Vào những ngày cuối năm và đầu năm mới có nhiều mặt hàng tăng giá gấp đôi ngày thường.

T.Nguyên

Giá cả "dâng" theo lũ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Những ngày cơn bão số 2 hoành hành, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn. Trong lúc những người dân đang rơi nước mắt để khắc hậu quả của cơn lũ thì giá cả lương thực thực phẩm, nhiên liệu cũng “leo thang”.

Quản lý thiếu chủ động dễ khiến giá cả lại “bùng nổ”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Người tiêu dùng cả nước chưa kịp "hoàn hồn" về việc giá cả leo thang sau dịp Tết Nguyên đán thì mới đây, từ 1/3, hàng loạt mặt hàng thiết yếu lại vào một cuộc “đua” tăng giá mới.

Quản lý thiếu chủ động nên giá cả thường bị sốc?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Trước động thái "mặc sức tung hoành" của giá cả, dư luận đặt câu hỏi liệu cơ quan quản lý Nhà nước có buông lỏng quản lý trước "cơn bão" giá cả?
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt hơn 90 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:21
Tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với một cơ sở do sản xuất, kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng “thắng lớn” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Thế mạnh du lịch biển giúp du khách ùn ùn kéo đến Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vượt xa kỳ vọng của 2 địa phương về cả số lượng lẫn doanh thu.

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Kiên Giang: Đón hơn 270 ngàn du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Theo thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Kiên Giang ước đón 272.547 lượt khách, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".