Chủ hàng ăn thiết lập đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Chủ hàng ăn thiết lập đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Thứ 6, 05/05/2017 | 16:19
0
Vô tình nhặt được một túi đựng đầy các con dấu của bệnh viện, chủ cửa hàng ăn nhanh chóng thiết lập đường dây phân phối các loại giấy sức khỏe giả để kiếm lời bất chính.

Ngày 5/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử Đào Đức Hải (SN 1957, trú ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2, Điều 267, Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Chủ hàng ăn thiết lập đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

 Các bị cáo tại tòa.

Đồng phạm với Hải trong đường dây phân phối giấy khám sức khỏe giả này còn có Nguyễn Quốc Việt (SN 1990), Phạm Ngọc Huê (SN 1993) cùng ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội và Lê Như Vũ (SN 1990, trú tại xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Theo truy tố của VKS, hành vi của các đối tượng được thể hiện như sau: Đào Đức Hải vốn là chủ một nhà hàng ăn uống tại phố Trần Vỹ, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giữa năm 2015, Hải chuyển cơ sở kinh doanh về khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy. Thời gian này, Hải nhận Hà (không rõ lai lịch) vào làm đầu bếp.

Sau ít ngày ăn ở tại nhà hàng đang trong quá trình hoàn thiện chờ khai trương thì bỗng dưng Hà bỏ đi và để lại một túi đồ.

Lâu ngày không thấy Hà quay lại, Hải tò mò mở túi đồ của Hà ra xem và phát hiện bên trong có hàng chục con dấu của bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương, cùng tên, chức danh của giám đốc, phó giám đốc, bác sỹ chuyên khoa của bệnh viện này.

Cùng thời điểm, Hải biết có rất nhiều người có nhu cầu cần các giấy khám sức khỏe nên chủ nhà hàng lập tức nảy sinh ý đồ “chế” các loại giấy tờ giả bán kiếm lời.

Thực hiện tội phạm, Hải vào mạng Internet tải xuống các loại giấy khám sức khỏe rồi mang tới cửa hàng photo in ra hàng trăm bản để dùng dần. Qua kênh “truyền khẩu”, nhanh chóng có nhiều khách hàng có nhu cầu tìm đến Hải. Tùy từng loại giấy tờ, Hải bán giá chỉ từ 10.000 đồng đến 60.000 đồng/bản.

Giúp Hải mang giấy tờ giả đi giao dịch với khách hàng, Hải đã thuê Phạm Ngọc Huê. Sau một thời gian làm thuê giúp Hải, thấy việc kiếm tiền bằng cách này đơn giản, Huê tự đứng ra lập “đại lý” giấy tờ giả của riêng mình.

Huê bàn với Nguyễn Quốc Việt rao bán rộng rãi trên mạng Internet, đồng thời đề nghị Hải bán lại cho tất cả các loại giấy tờ giả đã đóng dấu các chức danh và ký tên các bác sỹ của bệnh viện Giao thông vận tải.

Đối với Lê Như Vũ, qua mạng Internet đã đặt mua của Huê 4 giấy khám sức khỏe giả dành người học lái xe ô tô để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, ngày 21/12/2015, khi Huê và Vũ đang giao dịch thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ quả tang.

Quá trình điều tra cho thấy, tổng cộng Hải đã thu lời bất chính khoảng 10 triệu đồng; Huê và Việt thu lời 5 triệu đồng, còn Vũ chưa kịp hưởng lợi bất hợp pháp.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Kết thúc phiên xử buổi sáng, HĐXX quyết định tuyên phạt Đào Đức Hải 42 tháng tù về tội Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 24 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 30 tháng tù giam cùng về tội danh trên.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.