Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị giảm giá vé cho dân gần cầu Bến Thủy

Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị giảm giá vé cho dân gần cầu Bến Thủy

Thứ 7, 26/12/2015 | 10:12
0
Theo Chủ tịch tỉnh Nghệ An, mức thu phí như thông báo là quá cao, không phù hợp với đời sống thu nhập của công chức và người lao động trong thời điểm hiện nay.

Ngày 25/12, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT), Bộ Tài chính, Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đề nghị kiểm tra, xem xét điều chỉnh giảm mức phí đối với xe cộ của người dân sinh sống hai bên cầu Bến Thủy thuộc TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Theo ông Đường, mức thu phí như thông báo là quá cao, không phù hợp với đời sống thu nhập của công chức và người lao động trong thời điểm hiện nay.

Xã hội - Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị giảm giá vé cho dân gần cầu Bến Thủy

Nhiều người dân bức xúc trước thông tin tăng phí khi qua Trạm thu phí Bến Thủy.

Theo đó, vào ngày 21/11, chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (thuộc Cienco 4) thông báo tăng giá vé tại các trạm thu phí này từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, việc tăng giá vé này đã gây bức xúc trong người dân, nhất là dân sống hai bên trạm thu phí.

Việc tăng giá vé lần này mặc dù được thông báo trước và đúng lộ trình theo Thông tư 51-2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II. Tuy nhiên, vẫn không được sự đồng thuận của người dân.

Nhiều người dân thường xuyên di chuyển qua cầu Bến Thủy cho biết, việc tăng giá vé lần này của Cienco 4 là không hợp lý bởi trong khi đường làm chất lượng kém, liên tục phải sửa chữa xử lý nhưng giá vé lại tăng, đó là chưa kể đến mức thu phí quá cao.

Theo đó, mức phí tính theo vé lượt tại hai trạm thu phí cầu Bến Thủy sẽ tăng từ 15.000 đến 40.000 đồng tùy theo nhóm xe.

Xã hội - Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị giảm giá vé cho dân gần cầu Bến Thủy (Hình 2).

Biểu phí tại Trạm thu phí Bến Thủy thời điểm hiện tại và năm 2016.

Được biết, hai trạm thu phí này đều do Cienco 4 quản lý, thu phí để hoàn vốn cho tuyến tránh TP Vinh (Nghệ

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.