Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen tập thể bác sĩ cứu sống bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen tập thể bác sĩ cứu sống bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở

Nguyễn Thị Lành
Thứ 4, 27/11/2019 | 11:19
0
Nhờ thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện, một bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở được cứu sống kịp thời. Chủ tịch UBND TP.HCM đã khen thưởng bác sĩ, tập thể có thành tích xuất sắc trong ca bệnh này.

Sáng ngày 27/11, các bác sĩ, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Đại diện sở Y tế có PGS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM cùng ban Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1, đã trao tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, bác sĩ các bệnh viện tham gia cấp cứu bệnh nhi.

Theo đó, một ca viêm cơ tim tối cấp ngưng thở ngưng tim được cứu sống ngoạn mục nhờ sự phối hợp chuyên môn của 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Các bác sĩ đã áp dụng quy trình báo động đỏ liên viện, nội viện.

Đồng thời, ứng dụng hiệu quả kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy qua màng với tuần hoàn ngoài cơ thể, hay kỹ thuật tim phổi nhân tạo – kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay trong cấp cứu cho bệnh nhân ngưng tim ngưng thở -PV) để cấp cứu cho bệnh nhân.

Tin nhanh - Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen tập thể bác sĩ cứu sống bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở

Các bác sĩ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM

Bệnh nhi là Võ Nguyễn T. O., 12 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Bệnh nhân nhập viện lúc 21h ngày 25/10 do bệnh viện Bình Thuận chuyển đến, với chẩn đoán sốc tim, viêm cơ tim tối cấp, rối loạn nhịp tim.

Trước đó, bệnh nhi đột ngột than mệt, ngất, lơ mơ nhập bệnh viện huyện Bắc Bình, sau đó chuyển đến bệnh viện tỉnh Bình Thuận trong tình trạng sốc tim, nhịp tim chậm chỉ còn 26 lần/ phút.

Tại đây bé được chẩn đoán: sốc tim, viêm cơ tim tối cấp, rối loạn nhịp tim.

Bệnh viện Bình Thuận lập tức hội chẩn ngay với khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) và được hướng dẫn xử trí thở oxy, truyền thuốc vận mạch tăng nhịp tim và chuyển viện lúc 16g45 ngày 25/10.

Trên đường chuyển viện, nhân viên y tế thường xuyên liên lạc với bệnh viện Nhi Đồng 1 thông báo tình hình bé, để được hướng dẫn xử trí và thời gian dự kiến đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tin nhanh - Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen tập thể bác sĩ cứu sống bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở (Hình 2).

Bằng khen cho bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu bệnh nhi tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM

Nhận được thông tin khẩn cấp này, khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Nhi đồng 1 lập tức kích hoạt báo động đỏ liên viện và nội viện. Cụ thể, Khoa đã hội chẩn liên viện với bệnh viện Chợ Rẫy về kỹ thuật ECMO.

Đồng thời, Khoa cũng phối hợp cùng khoa Cấp cứu, Tim mạch, Ngoại khoa, xét nghiệm chuẩn bị trang thiết bị hồi sức cấp cứu như thở máy, chuẩn bị kỹ thuật ECMO, đặt máy tạo nhịp.

Đến 21h cùng ngày, bệnh nhân chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản giúp thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực,  thuốc kích thích tim hoạt động lại.

Tin nhanh - Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen tập thể bác sĩ cứu sống bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở (Hình 3).

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 1 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM

Đồng thời, các bác sĩ hồi sức bệnh viện Nhi đồng 1 và bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân. Cùng thời điểm, bác sĩ tim mạch tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời cho bệnh nhân.

Sau hơn một  giờ cấp cứu, tim bệnh nhân hoạt động lại, huyết động cải thiện hơn.

Tuy nhiên, 48 giờ sau, tim bệnh nhi lại rối loạn liên tục, gây trụy tim mạch, tổn thương gan thận.

Các bác sĩ tiếp tục điều trị bằng thuốc chống loạn nhịp, thuốc vận mạch và cho lọc máu liên tục cùng sự hỗ trợ hiệu quả của kỹ thuật ECMO, bệnh nhi đã vượt qua cơn nguy hiểm.

Sau 6 ngày chạy ECMO, tình trạng viêm cơ tim ổn định, bệnh nhi được cai ECMO tại khoa Hồi sức tích cực ngày 31/10.

Đến ngày 12/11, bệnh nhi hồi phục và được bác sĩ cho xuất viện.

Sản phụ suýt tử vong vì muốn “sinh thuận tự nhiên” không cho bác sĩ hỗ trợ

Thứ 2, 25/11/2019 | 18:00
Dù không thể sinh tự nhiên nhưng cả sản phụ và gia đình không những không nghe theo lời khuyên mà còn muốn “sinh thuận tự nhiên”, cương quyết từ chối mọi sự hỗ trợ của bác sĩ.

Thông tin mới nhất liên quan vụ người đàn ông bạo hành nữ nhân viên bệnh viện Nhi đồng 1

Thứ 5, 21/11/2019 | 17:35
Lãnh đạo bệnh viện Từ Dũ xác nhận, đã đình chỉ nữ hộ sinh, là vợ của người đàn ông tát nhân viên điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Người đàn ông bạo hành nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện Nhi đồng 1 là ai?

Thứ 3, 19/11/2019 | 13:57
Đại diện bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, người đàn ông bạo hành nhân viên điều dưỡng phòng cấp cứu chính là ông Huỳnh Ngọc C., phụ huynh bệnh nhi Huỳnh Tài L., 9 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.