Chạy thử tàu qua cầu Ghềnh mới chuẩn bị thông tuyến đường sắt BN

Chạy thử tàu qua cầu Ghềnh mới chuẩn bị thông tuyến đường sắt BN

Thứ 7, 25/06/2016 | 07:18
0
Hiện tại ngành đường sắt cho chạy thử tàu qua cầu Ghềnh nhằm kiểm tra chất lượng, tải,… để chuẩn bị thông lại tuyến đường sắt Bắc – Nam sau nhiều tháng “tê liệt”.

Cuối ngày 24/6, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết thông tin , 3 nhịp cầu Ghềnh đã được lắp ghép xong và đường ray 2 đầu cầu cũng được kiểm tra, bảo đảm đúng kỹ thuật. Vì vậy giữa đêm cùng ngày đến sáng 25/6 ngành đường sắt sẽ cho chạy thử tải tàu lưu thông qua cầu Ghềnh.

Xã hội - Chạy thử tàu qua cầu Ghềnh mới chuẩn bị thông tuyến đường sắt BN

Đã lắp xong 3 nhịp cầu Ghềnh và chỉ còn hơn 20 tiếng nữa sẽ chính thức thông lại tuyến đường sắt huyết mạch Bắc - Nam sau hơn 3 tháng bị "tê liệt" vì sự cố sà lan tông sập cầu Ghềnh.

Theo đó, việc cho chạy thử tàu là nhằm kiểm tra chất lượng cầu để chuẩn bị thông cầu vào rạng sáng 26/6. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn bố trí toa xe đủ tiêu chuẩn kỹ thuật gồm 4 toa xe hàng 4 trục có tổng trọng 48 tấn/1 toa xe (đảm bảo 12 tấn/1 trục toa xe).

Việc thử tải được tổ chức bằng việc cho chạy đoàn tàu công trình mang số hiệu 4562, xuất phát từ ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến hết cầu Ghềnh (thuộc Km 1699+860 khu Dĩ An - Biên Hòa). Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn bố trí trưởng tàu phục vụ đoàn tàu chạy kiểm tra và có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của hội đồng thử tải. Tốc độ chạy tải thử ra đến các nhịp sẽ dừng lại để đo các thông số kỹ thuật, sau đó tốc độ được tăng dần từ 5 -15km/h.

Xã hội - Chạy thử tàu qua cầu Ghềnh mới chuẩn bị thông tuyến đường sắt BN (Hình 2).

Cầu Ghềnh hoàn thành sớm hơn dự kiến khoảng 4 ngày là nhờ vào sự nỗ lực của đơn vị thi công, các anh chị em công nhân không ngại khó, không ngại khổ, làm việc ngày đêm,...

Về vấn đề này, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sau khi hoàn tất việc thử tải, biểu đồ chạy tàu sẽ được điều chỉnh, không còn các đoàn tàu trung chuyển.

Cụ thể, trong 2 ngày 24 và 25/6, những đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội vào khu vực phía Nam là TN1, SE3, SE1, SE7, SE5 sẽ không còn trung ch

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.