Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân

Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân

Thứ 4, 18/09/2019 | 12:43
0
Phiên xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang tiếp tục bị trì hoãn do vắng mặt của nhiều người làm chứng. Trong lúc bị dẫn giải ra xe chuyên dụng về trại tạm giam, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng – Nguyễn Thanh Hoài không ngừng ngoái lại, vẫy tay chào tạm biệt người thân.
Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân

Ngày 18/9, vụ gian lận thi cử gây rúng động Hà Giang được TAND tỉnh này đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 2).

Theo hồ sơ, 5 bị can bị VKSND tỉnh Hà Giang truy tố trong vụ án này. Trong đó, Nguyễn Thanh Hoài - nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang (phòng Khảo thí) và Vũ Trọng Lương - nguyên Phó phòng Khảo thí bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 3).

Xe chuyên dụng chở lực lượng chức năng áp giải các bị cáo tới TAND tỉnh Hà Giang.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 4).
Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.
Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 5).

Bị cáo Vũ Trọng Lương và bị cáo Thanh Hoài đang bị tạm giam, 3 bị cáo còn lại được tại ngoại.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 6).

Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Vương Thị Thu Hà đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 7).

Theo truy tố, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc thống nhất với Vũ Trọng Lương trong việc nâng điểm cho một số thí sinh. Cụ thể, 2 bị cáo đã thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn trắc nghiệm, vi phạm quy chế thi.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 8).

Mặc dù Hoài không trực tiếp thực hiện hành vi can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm cho các thí sinh, nhưng Hoài đã đưa danh sách các thí sinh cần được nâng điểm cho Lương.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 9).

Lương trực tiếp nhận giúp nâng điểm 14 thí sinh, một mình Lương thực hiện thao tác trên máy tính can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 10).

Kết quả, Lương sửa kết quả bài làm 309 bài thi các môn trên 249 Ảnh gốc bài thi (phiếu trả lời trắc nghiệm) của 107 thí sinh trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để nâng điểm cho 107 thí sinh.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 11).

Đối với Phạm Văn Khuông –  Nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, phụ trách phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 không tham gia trong hội đồng thi) đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho con. Kết quả con bị can Khuông được nâng 13,3 điểm.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 12).

Đối với bị can Lê Thị Dung –  Nguyên Phó đội trưởng Đội giáo dục đào tạo, Y tế, Lao động xã hội thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang (Thường xuyên có mối quan hệ công tác giữa phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), do có mối quan hệ quen biết nên đã nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh, kết quả 20 thí sinh đều được nâng điểm.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 13).

Đối với bị can Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Phó Chủ tịch hội đồng thi; Trưởng ban Chấm thi) đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Trưởng ban chấm thi vi phạm quy chế thi, đã đưa 01 danh sách 13 thí sinh nhờ bị can Hoài nâng điểm môn Ngữ văn cho 12 thí sinh (01 thí sinh chỉ nhờ xem điểm). Giữa hai bị can đã thống nhất số điểm cần nâng đạt được. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên bị can Hoài chưa thực hiện can thiệp nâng điểm.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 14).

Quá trình đưa vụ án ra xét xử, do vắng mặt nhiều người làm chứng, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa. Đồng thời triệu tập thêm bà Vũ Thị Kim Chung và bà Tống Thị Phương đến phiên tòa sơ thẩm. Thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 8h ngày 14/10/2019. Dự kiến phiên xử kéo dài trong 3 ngày.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 15).

Hoãn phiên tòa, bị cáo Vũ Trọng Lương lặng lẽ bước ra xe chuyên dụng trở về trại tạm giam.

Hồ sơ điều tra - Chùm ảnh xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Cựu cán bộ Sở GD&ĐT cúi đầu, ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt người thân (Hình 16).

Trong khi đó, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng – Nguyễn Thanh Hoài không ngừng ngoái lại, vẫy tay chào tạm biệt người thân.

Xét xử vụ nâng điểm thi THPT Quốc Gia năm 2018 ở Hà Giang

Phạm Tùng - Tư Viễn

Clip: Xét xử vụ nâng điểm thi THPT Quốc Gia năm 2018 ở Hà Giang

Thứ 4, 18/09/2019 | 10:12
Bị cáo buộc nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang (phòng Khảo thí) cùng “bộ sậu” hầu tòa.

Triệu tập 191 phụ huynh có con được nâng điểm tới phiên xử vụ nâng điểm thi ở Hà Giang

Thứ 4, 18/09/2019 | 07:37
Sáng 18/9, 191 phụ huynh và những người có quyền lợi liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại tỉnh Hà Giang được triệu tập tới phiên tòa xét xử vụ việc.

Xét xử vụ gian lận thi cử Hà Giang: Nhiều phụ huynh có con được nâng điểm vắng mặt không lý do

Thứ 4, 18/09/2019 | 08:59
Sáng nay (18/9), TAND tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.