Cô gái xinh đẹp bị búp bê

Cô gái xinh đẹp bị búp bê "đánh cắp" danh tính

Thứ 7, 12/02/2022 | 11:20
0
Người mẫu Israel, Yael Cohen Aris cáo buộc một công ty sản xuất búp bê tình dục đã làm ra sản phẩm giống hệt cô tới từng đường nét.

"Đó không chỉ là một con búp bê giống hệt, mà còn đại diện cho tôi. Tôi nghĩ mọi người đều thấy có điều không ổn ở đây", Yael Cohen Aris, 25 tuổi, sống ở Israel và có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram, nói trong chương trình This Morning (ITV), hồi tháng 1. Nữ người mẫu cho rằng công ty Irontech Dolls đã tạo ra mẫu búp bê giống cô tới cả nốt ruồi dưới môi và thậm chí cũng có tên “Yael”.

Irontech Dolls là công ty Trung Quốc chuyên sản xuất và bán búp bê tình dục cho các nhà bán lẻ trên khắp thế giới. Búp bê tình dục của hãng có phần khung xương và phần đầu có thể được tháo rời để thay thế. Một trong những sản phẩm của Irontech Dolls là búp bê tình dục “Yael” với kích thước người thật, được nhiều người nhận xét là giống cả màu tóc, nét mặt, kính mắt và cả nốt ruồi của mỹ nhân Israel.

"Búp bê tình dục chỉ là búp bê nhưng nếu nó được gắn với danh tính, hình ảnh của tôi, điều này không thể chỉ là sự nhầm lẫn ", Cohen Aris bày tỏ sự bức xúc.

Đời sống - Cô gái xinh đẹp bị búp bê 'đánh cắp' danh tính

 Yael Cohen Aris là một người mẫu trên mạng xã hội Instagram. Tài khoản Instagram của cô hiện có 1,1 triệu người đăng ký theo dõi.

Cohen Aris lần đầu nhận được tin nhắn từ người theo dõi Instagram cho biết một công ty sản xuất búp bê tình dục đã làm ra sản phẩm giống hệt cô vào năm 2018. Sau khi xem hình ảnh, cô không cho rằng đây là sự trùng hợp tình cờ.

Ít lâu sau, cô thấy nhà sản xuất đăng bài giới thiệu trên một diễn đàn, giải thích rằng búp bê này được lấy cảm hứng từ những bức ảnh trên mạng xã hội.

"Con búp bê có những đặc điểm nhận dạng của tôi. Và ai đó đã nói rằng công ty sản xuất cũng cần phải sao chép cả vóc dáng cơ thể. Tất cả những bình luận đều đề cập đến tôi", Cohen Aris cho biết cô nhận ra con búp bê không chỉ giống cô về vẻ ngoài mà còn liên quan đến vấn đề đánh cắp danh tính.

Đời sống - Cô gái xinh đẹp bị búp bê 'đánh cắp' danh tính (Hình 2).

Yael Cohen Aris nhận ra con búp bê có nhiều đặc điểm giống cô về vẻ ngoài.

Thực tế, việc búp bê, đồ chơi tình dục được mô phỏng theo người thật không có gì lạ khi có sự thỏa thuận giữa đôi bên. Nhưng Cohen Aris nói chưa bao giờ đồng ý hay nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ công ty sản xuất.

Trong khi đó, Leonard Liu, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất Irontechdoll, trả lời Insider rằng búp bê "Yael" được thiết kế "theo thị hiếu của người phương Tây", do đó có khả năng giống người nào đó trong thực tế. Irontechdoll khẳng định tất cả búp bê tình dục của hãng là nguyên bản, không được tạo ra dựa trên chân dung của bất kỳ ai. Hãng cũng cam kết sẽ không dùng tên "Yael" cho mẫu búp bê đồng thời quyết định đổi tên búp bê thành Ashley. Ông Liu cũng phủ nhận việc công ty sử dụng ảnh của Cohen Aris để quảng cáo cho búp bê tình dục.

"Tôi cảm thấy mình đơn độc, sợ hãi và bất lực trong chuyện này. Có rất nhiều công ty, người bán sản phẩm và họ rất lớn", Cohen Aris nói.

Cohen Aris lần đầu đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội vào tháng 7/2019, nhưng từ đó đến nay cô chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía nhà sản xuất. Người mẫu Israel nói ngay cả khi được đề xuất chia phần trăm doanh thu, cô cũng sẽ không đồng ý để mẫu búp bê tình dục này được lưu hành:

"Tôi nghĩ trước hết mẫu búp bê này phải được đưa khỏi kệ và sau đó họ có thể nói rõ điều gì đã xảy ra. Tôi không nhắc đến chuyện bồi thường, tôi nghĩ rút ra bài học là điều quan trọng nhất".

Cohen Aris cho biết điều cô theo đuổi là hãng Irontech Dolls phải biết cách tôn trọng quyền riêng tư và danh tính của người khác.

Hiện người mẫu muốn đâm đơn kiện nhưng vì công ty có trụ sở tại Trung Quốc, hành động pháp lý có thể gặp nhiều khó khăn. Cohen Aris tiết lộ cô vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đại diện pháp lý.

Về sự việc này, Stephen Luther, luật sư công nghệ và sở hữu trí tuệ ở Florida (Mỹ), giải thích, một người cũng khó có thể đưa ra khiếu nại về bản quyền khi bị sao chép ngoại hình. Điều này sẽ chỉ áp dụng nếu Cohen Aris đang làm búp bê mô phỏng chính mình và ai đó cố gắng sao chép sản phẩm. Thay vào đó, luật sư cho rằng vấn đề này có thể thuộc luật quảng cáo hoặc phỉ báng.

Năm 2003, người mẫu Russell Christoff nhìn thấy hình ảnh giống anh được sử dụng trên cà phê Nestle bán ở Mỹ, Mexico và Nhật Bản. Người này đã khởi kiện và giành được 15,6 triệu USD tiền bồi thường.

Trong một trường hợp khác, khi nữ diễn viên Bette Midler từ chối đóng quảng cáo với Ford, hãng xe hơi đã sử dụng diễn viên đóng thế. Người phụ nữ giả giọng xuất sắc đến nỗi mọi người nghĩ rằng đó là Midler. Nữ diễn viên sau đó đâm đơn kiện Ford và giành được 400.000 USD tiền bồi thường.

"Búp bê tình dục thường có tỷ lệ tương tự người thật. Nếu mọi người nhận thấy các bộ phận nào ở búp bê tương đồng với Cohen Aris, người mẫu sẽ thắng thế", Luther nói.

Trường hợp của Cohen Aris có thể là minh chứng cho việc luật pháp đang phải vật lộn để theo kịp với sự thay đổi của công nghệ.

Minh Hoa (t/h theo Zing, Dân Việt)

Hi hữu: Báo thù nhầm người vì…sai địa chỉ

Thứ 3, 27/04/2021 | 06:00
Một người đàn ông vô tội đã phải bỏ mạng oan uổng bởi 2 đối tượng đi “báo thù” cho bạn nhưng lại đến…nhầm địa chỉ.

Hi hữu trường hợp em bé sinh ra với 3 "của quý"

Thứ 7, 03/04/2021 | 14:54
Phát hiện con trai bị sưng bìu lúc 3 tháng tuổi, cha mẹ đã đưa bé đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ phát hiện cháu có tới 3 dương vật.

Hi hữu: Người đàn ông trúng cùng lúc 720 giải xổ số

Thứ 2, 22/03/2021 | 10:21
Người đàn ông được ví von là nhân vật may mắn nhất tại đất nước tỉ dân khi cùng lúc trúng 720 giải xổ số.

Hi hữu: Chú gà trống bị tạm giam vì vô tình giết chết chủ nhân

Thứ 4, 10/03/2021 | 06:00
Một người đàn ông đã tử vong vì mất máu quá nhiều sau “cú đá hiểm” của chính con gà trống mà mình nuôi dưỡng bấy lâu.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.