Có hay không việc ngăn tàu du lịch từ Cát Bà sang vịnh Hạ Long?

Có hay không việc ngăn tàu du lịch từ Cát Bà sang vịnh Hạ Long?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 7, 02/06/2018 | 12:46
0
Thời gian qua, thông tin tàu du lịch từ đảo Cát Bà (TP.Hải Phòng) sang tham quan vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị ngăn cấm gây nên sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Thực hư việc này như thế nào?

Hôm qua (1/6), đoàn công tác của tổng cục Du lịch đã làm việc với UBND TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và huyện Cát Hải (TP.Hải Phòng) về công tác quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng tổng cục Du lịch chủ trì buổi làm việc.

Có hay không việc ngăn tàu du lịch từ Cát Bà sang vịnh Hạ Long?

Tổng cục Du lịch làm việc với đại diện TP.Hạ Long và huyện Cát Hải về vấn đề tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

Vấn đề chính, trọng tâm của buổi làm việc, đó là thông tin có hay không việc tỉnh Quảng Ninh cấm tàu du lịch đi từ đảo Cát Bà sang vịnh Hạ Long như dư luận đã phản ánh.

Về vấn đề này lãnh đạo huyện Cát Hải khẳng định: Quảng Ninh không có chuyện cấm tàu đi từ đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) sang vịnh Hạ Long (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lãnh đạo huyện Cát Hải cũng nhấn mạnh: Hiện nay huyện Cát Hải đang thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Còn thực tế tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt quản lý, đặt ra tiêu chuẩn tàu du lịch cao hơn so với các quy định của trung ương dẫn đến các doanh nghiệp, các tàu đang hoạt động tại đảo Cát Bà chưa đáp ứng so với tiêu chuẩn đặt ra của tỉnh Quảng Ninh.

Giai đoạn trước mắt lãnh đạo huyện Cát Hải mong muốn tỉnh Quảng Ninh có lộ trình để tàu du lịch từ Cát Bà đi sang vịnh Hạ Long đúng theo quy định, tiêu chuẩn của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 địa phương để tạo sự phù hợp so với thực tiễn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, khách du lịch tham quan, trải nghiệm từ vịnh Hạ Long sang Cát Bà và ngược lại.

Có hay không việc ngăn tàu du lịch từ Cát Bà sang vịnh Hạ Long? (Hình 2).

Công tác quản lý tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long còn nhiều bất cập.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Hoài Chung khẳng định công tác vận tải thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao trên biển còn thiếu và chưa hoàn thiện về văn bản pháp lý.

Ông Chung đề nghị 2 địa phương cần tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng du lịch và trao đổi khách qua lại giữa 2 bên để phát triển du lịch một cách bền vững. Mặt khác, tăng cường hơn nữa trong việc liên kết và trao đổi hợp tác giữa 2 địa phương.

Tiếp tục tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đề nghị Chính phủ sớm ban hành các quy định về phương tiện thủy nội địa trong việc phục vụ các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí. Trong quá trình tổ chức hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long và đảo Cát Bà, cần xem xét quy hoạch, sức chứa của điểm đến để đảm bảo sự phát triển một cách bền vững.

Ông Ngô Hoài Chung cũng đề nghị huyện Cát Hải cần nhanh chóng tham mưu xây dựng các chính sách quản lý; xây dựng hạ tầng để du khách, tàu du lịch hoạt động trên đảo Cát Bà được đảm bảo an toàn và tạo sự kết nối với vịnh Hạ Long.

Tổng cục Du lịch gửi thư xin lỗi du khách Úc vì "trải nghiệm tồi tệ"

Thứ 3, 29/05/2018 | 15:22
Liên quan đến vụ việc du khách người Australia bức xúc về dịch vụ nghỉ đêm không đúng như lời mời chào khi tham quan Vịnh Hạ Long, mới đây, Tổng cục trưởng tổng cục Du lịch đã có thư xin lỗi gửi du khách Lynne Ryan.

Thông tin bất ngờ vụ "chặt chém" bữa ăn 8 triệu trên vịnh Hạ Long

Thứ 5, 16/11/2017 | 10:12
Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho rằng, khách bị chặt chém với bữa ăn 8 triệu đồng không phải lỗi của nhà tàu mà ở du khách. Du khách bị mắc bẫy “cò mồi”!
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.