Có thể xử phạt Ngọc Trinh vụ

Có thể xử phạt Ngọc Trinh vụ "mặc như không" ở LHP Cannes 2019?

Đinh Lạc Thành
Thứ 4, 22/05/2019 | 11:09
3
Hình ảnh Ngọc Trinh trong bộ váy xuyên thấu, khoe thân trên thảm đỏ LHP Cannes 2019 diễn ra tại Pháp khiến nhiều người bức xúc và bị khán giả chỉ trích không tiếc lời. Vậy có thể xử phạt Ngọc Trinh được không?

Vài ngày gần đây, Ngọc Trinh gây sốc cho khán giả khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2019 với bộ đầm xuyên thấu, mỏng tang, khoe thân triệt để. Trang phục của cô mặc như không mặc, khiến người nhìn phải nhức mắt vì để lộ trọn vẹn vòng 3.

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, người phát ngôn bộ VH,TT&DL cho hay: "Bộ VH,TT&DL và các cơ quan của Bộ không cử Ngọc Trinh đi Cannes với bất cứ tư cách gì. Còn hiện nay, có xuất hiện hình ảnh của Ngọc Trinh ở LHP Cannes nhưng cô này có tham gia thật hay không và đi bằng con đường nào thì chúng tôi không nắm được".

Về việc Ngọc Trinh xuất hiện trong trang phục phản cảm, ông Bình nêu rõ, cách ăn mặc không phù hợp truyền thống văn hóa Việt Nam này của Ngọc Trinh đã khiến không những người Việt Nam mà nhiều bạn bè quốc tế lên tiếng phản đối. "Đó là hành động rất phản cảm trong ăn mặc, dù với mục đích gì thì sự xuất hiện của Ngọc Trinh trong những hình ảnh như vậy tại một LHP tầm cỡ thế giới cũng đã thể hiện điều quá lố", người phát ngôn bộ VH,TT&DL nhấn mạnh.

Nhiều người cho rằng, Ngọc Trinh mặc phản cảm vậy thì khi về nước, liệu các cơ quan chức năng của Việt Nam có thể phạt và cấm diễn không?

Sự kiện - Có thể xử phạt Ngọc Trinh vụ 'mặc như không' ở LHP Cannes 2019?

Ngọc Trinh vừa gây sốc tại LHP Cannes khi mặc bộ váy gợi cảm.

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng luật sư Hoàng Hưng) cho hay: "Người mẫu Ngọc Trinh đi dự LHP là hoạt động cá nhân, không đại diện cho Việt Nam, cũng không được cơ quan Nhà nước nào cử đi. Hơn nữa, việc mặc hở hang như vậy lại nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên việc xử phạt rất khó. 

Chính vì thế, việc Ngọc Trinh mặc như nào tùy thuộc vào ý thức và gu ăn mặc của cô ấy. Nếu xử phạt Ngọc Trinh thì chỉ có cơ quan chức năng bên Pháp có thể đưa ra quyết định. Bởi sự việc diễn ra tại quốc gia đó. Nhưng với quan điểm của người Pháp thì việc mặc như thế tại một sự kiện giải trí cũng khó xử lý́, hơn nữa Ngọc Trinh lại là khách mời nên sẽ được tôn trọng ".

Luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết thêm, đây chỉ là một hoạt động cá nhân bình thường như bao người khác vẫn thường xuyên xuất cảnh đi ra nước ngoài. Cục NTBD (bộ VH,TT&DL) cũng rất khó ra quyết định cấm diễn với Ngọc Trinh.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh Ngọc Trinh trong bộ váy gần như khoe hết toàn bộ cơ thể, phần đa sẽ cảm thấy bức xúc, ngượng ngùng nhưng cũng không phải vì thế mà nghĩ rằng người này đại diện cho Việt Nam trước mắt nhiều bạn bè thế giới.

Bộ VH,TT&DL có cử Ngọc Trinh đi LHP Cannes 2019?

Thứ 3, 21/05/2019 | 06:05
Trước những ý kiến trái chiều về bộ trang phục "hở hết cỡ" của Ngọc Trinh tại Liên hoan phim Cannes 2019, bộ VH,TT&DL đã lên tiếng về điều này.

Giữa ồn ào chê trách, NTK lên tiếng vụ váy "mặc như không" của Ngọc Trinh

Thứ 3, 21/05/2019 | 04:45
Giữa những tranh cãi về bộ trang phục của Ngọc Trinh tại Liên hoan phim Cannes 2019, nhà thiết kế Đỗ Long - người sáng tạo nên bộ trang phục này đã lên tiếng.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: “Ngọc Trinh có gì khoe ngoài bộ trang phục hở hang đâu”?

Thứ 2, 20/05/2019 | 19:00
Mới đây, Ngọc Trinh nhận nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện với trang phục ren xuyên thấu, khoe trọn vòng 3 trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2019 lần thứ 72. Hoa hậu Phan Hoàng Thu đã lên tiếng về những ồn ào này.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.