Mới đây, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, đâu đâu cũng “tốn giấy mực” với “siêu” đám cưới tại lâu đài Lan Khoa Khuê ở Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Được biết, đây là đám cưới của con trai đại gia buôn bán than nổi tiếng giàu có nhất nhì huyện Hải Hậu. Nhưng điều khiến mọi người phải trầm trồ, ghen tỵ là việc cô dâu được mẹ chồng tặng chiếc vương miện trị giá 100 cây vàng.
Nguồn thông tin từ người thân trong gia đình chú rể cho biết, chiếc vương miện mẹ chồng tặng con dâu bằng vàng được nạm đá ruby trị giá gần 4 tỷ đồng. Không chỉ có vương miện, những trang sức giá trị như vòng cổ, lắc tay, hoa tai mà cô dâu đeo trên người cũng có giá trị hàng tỉ đồng.
Với số vàng và trang sức mà cô dâu nhận được từ gia đình nhà chồng nhiều người không khỏi thắc mắc rằng liệu số tài sản này là riêng của cô dâu hay sẽ là tài sản chung của vợ chồng? Pháp luật quy định như thế nào về tài sản riêng và chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân?
Về nguyên tắc tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng (ảnh minh họa).
Báo Người đưa tin, trích đăng chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật liên quan đến xác định tài sản chung của vợ chồng trong vấn đề của hồi môn:
“Việc xác định của hồi môn được tặng cho cô dâu, chú rể trong lễ cưới là tài sản chung hay riêng còn tùy thuộc vào từng thời điểm và mục đích của bên tặng cho tài sản; loại tài sản cho tặng…
Nếu của hồi môn được được trao cho cô dâu, hay chú rể tại lễ cưới nhưng sau đó hai người mới làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền thì số tài sản được trao cho ai trong ngày cưới sẽ là tài sản riêng của người đó. Vì theo Luật Hôn nhân gia đình (Luật HNGĐ) 2014 thì thời điểm pháp luật xác nhận quan hệ vợ chồng là khi hai người ký vào giấy chứng nhận đăng ký