Con đường mới của bóng đá đại lục

Con đường mới của bóng đá đại lục

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
HLV của Arsenal, Arsene Wenger từng nhận định trước khi ông và các học trò bắt đầu chuyến du đấu châu Á rằng Trung Quốc có thể trở thành thế lực bóng đá mới.

Lời tiên đoán này có trở thành hiện thực hay không cần phải có thời gian. Nhưng một điều rõ ràng nhất, họ muốn hàng ngày được nhìn thấy những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới thi đấu chứ không phải 1 năm chỉ có một vài lần khi các CLB viếng thăm nơi đây như trước...

Không thể phủ nhận, sức hút của các CLB lớn như M.U, Man City, Arsenal và cả Bayern Munich, những đội bóng đã và sẽ đến Trung Quốc du đấu ở mùa hè năm nay là vô cùng lớn. Nhưng dường, những cuộc viếng thăm mang nặng tính thương mại này không còn chiếm sự quan tâm lớn của fan Trung Quốc như cách đây vài năm. Họ muốn những ngôi sao phải thực sự thuộc về mình, được chứng kiến hàng tuần chứ không phải mất một đống tiền chỉ để chứng kiến thái độ thi đấu hời hợt mà mỗi năm chỉ có 1 lần.

Bóng đá Quốc tế - Con đường mới của bóng đá đại lục

Người Trung Quốc không đi theo xu hướng của các ông chủ Ả Rập

Người Trung Quốc có cách nhìn rất khác so với xu thế đang được những người Ả Rập thực hiện. Ở một nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, về tiền của, các ông chủ đứng sau các CLB đại lục không hề thua kém bất cứ ai. Song họ không đầu tư, mua bán CLB lớn tại Anh hay ở một nền bóng đá phát triển khác mà tự mình gây dựng thương hiệu ngay tại nội địa. Nó hoàn toàn khác xa so với tư tưởng của người Trung Đông vốn đang lao vào làm hình ảnh khi thôn tính Man City, PSG, Malaga như đã làm. Như thế có nghĩa, Trung Quốc muốn sở hữu những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới ngay tại đất nước mình, phục vụ khán giả và tự khẳng định ngay tại thị trường bản địa.

Dân số Trung Quốc lên đến 1,3 tỷ, trong khi tổng dân số của 32 đội dự World Cup 2010 chỉ là 1,5 tỷ người. Nhưng, đội tuyển Trung Quốc không có mặt tại Nam Phi và do đó cần phải xem lại cách nuôi dưỡng tài năng trẻ. Tại sao Trung Quốc khá thành công trong việc đào tạo vận động viên "nhí" thi đấu Olympic quốc tế, nhưng không sản xuất được nhân tài bóng đá? Một bạn đọc giải thích, có lẽ cách tài trợ của nhà nước chưa đúng, cộng với tham nhũng và điều hành yếu kém, bóng đá coi như thất bại. Không thiếu trường hợp cầu thủ kém tài nhưng do chạy chọt, cuối cùng có tên trong đội tuyển quốc gia! Cần phải có thời để thay đổi điều này và đó là câu chuyện ở cấp quản lý. Nhưng trước mắt, các ông chủ của họ đã có cách đi riêng khi đầu tư trên chính mảnh đất của mình.

Minh Tuấn


Cùng chuyên mục

HLV Arteta triệu tập cầu thủ 14 tuổi lên đội một Arsenal

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:12
Trong giai đoạn quyết định cuối mùa giải, HLV Arteta đã tạo ra đôi chút bất ngờ thú vị khi triệu tập cầu thủ tuổi teen Max Dowman lên tập cùng đội 1.

Bị chủ mới đưa vào danh sách thanh lý, Rashford quyết tâm ở lại M.U

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:29
Marcus Rashford bị cho là đã rơi vào "danh sách cần bán" của Sir Jim Ratcliffe, nhưng số 10 sẽ quyết tâm chống lại dự tính này của "ông chủ mới".

Bruno Fernandes cân nhắc rời M.U ngay hè 2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:34
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất của mình, Bruno Fernandes đã có phát biểu bất ngờ khi được hỏi về tương lai.

M.U và Man City chung tay phản đối luật mới của Premier League

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:33
Hai đội bóng thành Manchester được biết là đều đồng lòng bỏ phiếu chống với mong muốn hình thành một quy tắc mới về mặt tài chính của BTC giải Ngoại hạng Anh.

Tiết lộ rõ hơn nguyên do khiến Salah cãi vã với Klopp

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:31
Một tiết lộ mới nhất cho hay màn đôi co giữa Mohamed Salah và HLV Klopp bắt nguồn từ một cái "bắt tay không ổn" từ ngôi sao người Ai Cập.
     
Nổi bật trong ngày

HLV Arteta triệu tập cầu thủ 14 tuổi lên đội một Arsenal

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:12
Trong giai đoạn quyết định cuối mùa giải, HLV Arteta đã tạo ra đôi chút bất ngờ thú vị khi triệu tập cầu thủ tuổi teen Max Dowman lên tập cùng đội 1.