Con trai lôi cả mẹ và vợ vào đường đây mua bán chất ma túy

Con trai lôi cả mẹ và vợ vào đường đây mua bán chất ma túy

Thứ 6, 21/08/2015 | 14:36
0
Sang mua ma túy của một đối tượng tại quận 8 về phân ra bán lẻ kiếm lời. Không những thế, Sang còn kéo cả mẹ ruột và vợ vào đường dây tiêu thụ ma túy của mình.

Ngày 21/8, TAND TP.HCM xét xử lưu động, tuyên phạt Phạm Thanh Sang (SN 1990) 12 năm tù; Trương Thị Bích Trang (SN 1968, mẹ ruột Sang) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1993, vợ Sang) mỗi người 5 năm tù về cùng tội “ Mua bán trái phép chất ma túy ”.

Theo cáo trạng, khoảng 12h30 ngày 7/7/2014, công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP. HCM) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – công an huyện Bình Chánh kiểm tra hành chính căn nhà số B15/11D, ấp 3A, xã Bình Hưng phát hiện có 4 gói nylon chứa chất bộ màu trắng.

Qua giám định là heroin có trọng lượng 72,9591 gam, 6 gói nylon chứa tinh thể rắn là Methamphetamine có trọng lượng 41,1970 gam.

Pháp luật - Con trai lôi cả mẹ và vợ vào đường đây mua bán chất ma túy

Các bị cáo tại tòa.

Thời điểm kiểm tra, trong nhà có Trương Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Thanh Trang và 4 người con của Bích Trang. Cả Bích Trang và Thanh Trang đều khai rằng, họ có phụ giúp bán ma túy cho Phạm Thanh Sang nên cả hai bị bắt để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Xác định Sang là đối tượng cầm đầu nhưng khi kiểm tra đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã Sang. Đến ngày 24/11/2014, Sang đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai của Sang, y bắt đầu bán ma túy từ tháng 6/2014. Nguồn ma túy Sang mua của một người tên Long tại cầu chữ Y (quận 8) rồi đem về phân nhỏ ra bán kiếm lời. Để tiêu thụ hàng nhanh, Sang kéo cả mẹ ruột và vợ vào đường đây buôn cái chết trắng của mình. Sau khi bán được hàng, Sang đều cho mẹ và vợ tiền để tiêu xài cá nhân.

Xét thấy hành vi của Sang là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của Bích Trang và Thanh Trang là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã phạm đến chế độ độc quyền quản lý của nhà nước về ma túy, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an, sức khỏe con người, làm lây lan nạn nghiện ngập trong xã hội nên HĐXX đã tuyên phạt

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.