Concert mới của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và nghệ sĩ cello trẻ tài năng của Đan Mạch sẽ đặc biệt như thế nào?

Concert mới của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và nghệ sĩ cello trẻ tài năng của Đan Mạch sẽ đặc biệt như thế nào?

Thứ 2, 11/11/2019 | 10:11
0
Với sự góp mặt của nghệ sĩ cello tài năng trẻ đến từ Đan Mạch - Jonathan Swensen, chương trình hòa nhạc lớn thứ 3 trong mùa diễn 2019-2020 của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời hứa hẹn thổi một làn gió mới mẻ, trẻ trung và đầy hứng khởi tới khán giả yêu nhạc cổ điển Việt Nam.

Sau thành công rực rỡ của đêm hòa nhạc “Thibaudet trình diễn âm nhạc Saint-Saëns” tối 23/10, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả yêu nhạc thủ đô qua chương trình “Bản giao hưởng bi thương” diễn ra tối 15/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm hòa nhạc đặc biệt này sẽ được trình diễn với một khách mời còn khá trẻ những đã nổi danh trên trường quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc giao hưởng. Đó là nghệ sỹ cello trẻ người Đan Mạch Jonathan Swensen.

Chủ đề của chương trình lấy cảm hứng từ tác phẩm chính của chương trình, bản giao hưởng kinh điển mang tên Pathétique Symphonie (Giao hưởng Bi thương) của nhà soạn nhạc người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Truyền thông - Concert mới của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và nghệ sĩ cello trẻ tài năng của Đan Mạch sẽ đặc biệt như thế nào?

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

Được sáng tác năm 1893, bản Giao hưởng số 6 cung Si thứ, Opus.74 được chính nhà soạn nhạc thừa nhận là thành tựu cao nhất trong sự nghiệp của mình, cũng là bản nhạc bộc lộ trọn vẹn nhất những nét tiêu biểu trong phong cách viết giao hưởng của ông.

Tác phẩm là những giọt nước mắt tự trong tâm hồn Tchaikovsky về số phận, định mệnh và sự sống và cái chết. Thực tế, anh trai của Tchaikovsky là Modest đã gợi ý đặt tên bản Giao hưởng số 6 cung Si thứ là "Bản giao hưởng Bi thương", dù rằng nguyên gốc tiếng Nga mang nghĩa sát hơn với “đam mê” hay “cảm xúc”.

Đây cũng là tác phẩm cuối cùng của Tchaikovsky, được trình diễn lần đầu tiên tại Saint Petersburg, Nga dưới sự chỉ huy của chính tác giả, chỉ chín ngày trước khi ông đột ngột giã biệt cuộc đời, để lại nỗi bi thương và nuối tiếc trong lòng biết bao thính giả cho một tâm hồn âm nhạc của thời đại...

Truyền thông - Concert mới của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và nghệ sĩ cello trẻ tài năng của Đan Mạch sẽ đặc biệt như thế nào? (Hình 2).

Nghệ sĩ cello trẻ Jonathan Swensen

Mang ý nghĩa sâu sắc và một hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt như vậy, nên tác phẩm càng có sức lôi cuốn và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển trên toàn thế giới.

Ngoài bản “Giao hưởng bi thương”, Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine còn trình diễn Khúc mở đầu tác phẩm “Abduction form the Seraglio”- một bản nhạc với tiết tấu nhanh và sôi động của nhà soạn nhạc vĩ đại W.A.Mozart (1756-1791) và đặc biệt là Khúc biến tấu trên chủ đề Rococo cũng của Tchaikovsky với nghệ sĩ cello tài năng Jonathan Swensen.

Sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch trong một gia đình nghệ thuật, Jonathan Swensen tiếp cận với âm nhạc cổ điển từ năm 3 tuổi và năm 6 tuổi, cậu bé đã xin bố mẹ cho mình học chơi đàn cello. Cho tới nay, ở tuổi 23, Jonathan Swensen đã thực sự chứng minh tài năng của mình cũng như mối lương duyên với cây đàn cello bằng vô số giải thưởng gặt hái được. Anh từng nhận giải thưởng Young Concert Artist 2019 và chiến thắng 2 giải thưởng Windsor International String Competition 2019 và Khachaturian International Cello Competition năm 2018. Tại quê nhà Đan Mạch, anh từng nhận học bổng âm nhạc Jacob Gades 2019, giải thưởng cho tài năng trẻ Léonie Sonning 2017 và giải nhất trong cuộc thi Danish String Competition 2016. Tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc quốc gia Đan Mạch, Jonathan Swensen hiện đang được dìu dắt bởi Giáo sư Torleif Thedéen tại Học viện Âm nhạc Na Uy ở Oslo.

Jonathan Swensen trình diễn cùng dàn nhạc lần đầu tiên vào tháng 3/2017 với bản Cello Concerto của Edward Edgar cùng dàn nhạc Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Từ đó, anh trình diễn với nhiều dàn nhạc danh tiếng trên thế giới như: Orquesta Ciudad de Granada, Venice State Symphony Orchestra, Aarhus Symphony Orchestra và dàn nhạc NFM Leopoldinum Orchestra. Anh cũng là nghệ sĩ biểu diễn thường xuyên tại các liên hoan âm nhạc ở quê nhà Đan Mạch như Schubertiaden, Copenhagen Summer Festival và Hindsgavl Summer Festival. 

Truyền thông - Concert mới của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và nghệ sĩ cello trẻ tài năng của Đan Mạch sẽ đặc biệt như thế nào? (Hình 3).

Poster chương trình hòa nhạc Bản giao hưởng bi thương

Sự kết hợp lần đầu tiên giữa một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng đến từ Đan Mạch cùng dàn nhạc tài năng và đầy sức trẻ như Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị cho khán giả yêu nhạc thủ đô. Đây chắc chắn sẽ là đêm hòa nhạc mà khán giả trẻ thủ đô không muốn bỏ lỡ, khi những giai điệu kỳ diệu từ các tác phẩm giao hưởng kinh điển và nổi tiếng được trình diễn bởi một cây cello tài năng chỉ mới 23 tuổi. Sức trẻ, cảm thụ âm nhạc của một người ở thế hệ Y như Jonathan Swensen chắc chắn sẽ góp phần truyền tới khán giả trẻ một niềm đam mê mới mang tên âm nhạc hàn lâm.

Đặc biệt, khác với các chương trình trước, concert “Bản giao hưởng bi thương” sẽ có thêm các mức giá vé khác nhau, dao động từ 300.000 - 1.500.000 đồng, phù hợp với đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Khán giả có thể truy cập địa chỉ: https://ticketbox.vn/event/the-dramatic-pathetique-77635 hoặc http://sunsymphony.vn/, hoặc liên hệ qua số hotline: 0979.353.441 để mua vé.

Thu Hà

Khúc giao hưởng nhẹ nhàng ở nơi thường đối diện với lằn ranh sinh tử

Chủ nhật, 29/09/2019 | 14:43
Bệnh viện – nơi chẳng ai muốn phải đến. Ở nơi đó là đủ cung bậc cảm xúc, có người phải đối diện với lằn ranh sinh tử, có người sống trong lo lắng khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm, có người cái cảm giác sợ hãi luôn bủa vây… Giữa không khí ấy, một bản giao hưởng piano cất nhẹ, thật ý nghĩa biết nhường nào.

Danh cầm Iván Martin ấn tượng với độ chuyên nghiệp và tài năng của nhạc trưởng và Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời

Thứ 5, 19/09/2019 | 18:00
Tối 20/9, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời sẽ có buổi diễn đầu tiên trong Mùa diễn 2019-2020. Nghệ sĩ độc tấu khách mời của buổi hòa nhạc "Concerto Hoàng Đế" là danh cầm người Tây Ban Nha Iván Martin. Ông được đánh giá là nghệ sĩ piano xuất sắc nhất trong thế hệ mình hiện nay. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông trước buổi hòa nhạc.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.