Công an Đắk Nông đến tận nhà chở người già yếu đi làm căn cước

Công an Đắk Nông đến tận nhà chở người già yếu đi làm căn cước

Thứ 5, 22/04/2021 | 14:29
0
Nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông không ngại đến tận nhà chở người già yếu, bệnh tật đến các điểm cấp căn cước công dân.

Cùng với tinh thần “còn dân còn phục vụ”, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những ngày qua các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đã không ngại đến tận nhà đưa người dân đến các điểm cấp căn cước công dân (CCCD).

Tại huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, nhiều người không khỏi cảm động khi chứng kiến hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an huyện, công an xã đến tận nhà chở những người già yếu, bệnh tật di chuyển đến các điểm cấp CCCD lưu động.

Sự kiện - Công an Đắk Nông đến tận nhà chở người già yếu đi làm căn cước

Lực lượng công an đưa người già yếu đến các điểm cấp căn cước công dân.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức cho biết, quá trình thực hiện, các đơn vị công an huyện phối hợp với lực lượng công an cấp trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về dự án cấp thẻ CCCD.

Đồng thời, rà soát, lên danh sách những người trong độ tuổi cấp CCCD.

Cũng theo thiếu tá Tuấn, trong những ngày vừa qua, lực lượng công an các xã đã dùng xe cá nhân đến tận nhà dân để chở những người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn (nhà cách địa điểm làm CCCD từ 5 đến hơn 10km) đến các điểm làm CCCD.

Riêng trong sáng 21/4, lực lượng Công an huyện Cư Jút đã chở được 9 người dân có độ tuổi từ 73-90 tuổi bị liệt, bệnh tật đến hội trường thôn 1, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức.

Sự kiện - Công an Đắk Nông đến tận nhà chở người già yếu đi làm căn cước (Hình 2).

Lực lượng công an hỗ trợ trông trẻ, hỗ trợ người dân thực hiện các bước làm căn cước công dân.

Khi đến nơi, các cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ, bế các cụ vào, rồi trực tiếp hướng dẫn các cụ thực hiện các bước cấp CCCD một cách nhanh nhất. Sau khi thực hiện xong, chúng tôi lại chở các cụ về nhà an toàn trong niềm vui mừng, phấn khởi của các cụ và người thân”.

Cụ bà Thị Bôn (SN 1931, trú tại xã Quảng Tân) cho biết: “Chúng tôi năm nay tuổi đã cao lại bị liệt, ốm đau bệnh tật, không đi lại được, nhà lại ở xa. Do đó, khi được các chú công an đến tận nhà hỗ trợ chở đến làm CCCD, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi.

Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn lực lượng các cán bộ chiến sĩ công an rất nhiều. Họ đã làm việc rất tốt, hỗ trợ người dân rất nhiệt tình”.

Không riêng gì lực lượng Công an huyện Tuy Đức, tại huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Glong, hình ảnh cán bộ chiến sĩ trẻ sẵn sàng hỗ trợ, bế cháu nhỏ cho các chị em phụ nữ đến làm CCCD khiến mọi người vô cùng ấn tượng về hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

Anh Trần Hữu Thọ, trú tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con đang nhỏ không nhờ được ai trông nom nên cả 2 vợ chồng đưa con nhỏ cùng lên xã làm CCCD.

Khi lên đến điểm làm việc, hai vợ chồng tôi được các cán bộ chiến sĩ công an hỗ trợ, bế và trông hộ cháu nhỏ để hai vợ chồng thực hiện các bước làm CCCD một cách thuận lợi nhất. Chúng tôi thấy đây là việc làm nhỏ nhưng rất ý nghĩa thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ”.

Khánh Ngọc

 

Người xác định lại giới tính làm căn cước công dân gắn chíp thế nào?

Thứ 2, 19/04/2021 | 11:21
Người có giấy chứng nhận y tế đã xác định lại giới tính thì người này có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch.

Hải Phòng: Thêm một xã người dân nói phải nộp 140.000 đồng làm căn cước

Thứ 7, 10/04/2021 | 12:38
Nhiều người dân ở xã An Thái, huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng cho biết họ phải nộp mức phí làm căn cước công dân gắn chip cao gấp nhiều lần so với quy định.

Công an vào cuộc xác minh vụ mua bán lan đột biến gần 300 tỷ đồng

Thứ 6, 19/03/2021 | 12:00
Sau khi rộ lên thông tin mua bán lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỷ đồng, Công an thị xã Đông Triều và chi cục Thuế Đông Triều đã vào cuộc kiểm tra.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.