Cộng đồng mạng xót xa khi bố ôm con gào khóc do hóc hạt nhãn tử vong

Cộng đồng mạng xót xa khi bố ôm con gào khóc do hóc hạt nhãn tử vong

Thứ 5, 18/08/2016 | 06:19
0
Hình ảnh bố ôm chặt thi thể con trong bệnh viện do con không may bị hóc hạt nhãn đã tử vong khiến bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa.

Ngày 17/8 trên khắp diễn đàn, mạng xã hội Việt đồng loạt đăng tải thông tin về việc một bé trai đã tử vong vì hóc hạt nhãn.

Sự việc được facebooker B.H đăng tải trên trang cá nhân với dòng status: "Hôm 16/8 tại bệnh viện A Thái Nguyên, có một bé trai tử vong do hóc hột nhãn.

Các mẹ chú ý, cẩn thận khi cho con ăn đừng để xảy ra những hậu quả đáng tiếc nhé. Chứng kiến cảnh này mình là người ngoài còn rơi nước mắt".

Đời sống - Cộng đồng mạng xót xa khi bố ôm con gào khóc do hóc hạt nhãn tử vong

Hình ảnh khiến bất cứ ai cũng đều xót xa (Ảnh fb: B.H).

Ngay sau khi đăng tải trên mạng, bài đăng của cô gái này đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Ai cũng cảm thấy xót xa trước hình ảnh thương tâm này và họ đã cầu mong cho linh hồn của bé trai được siêu thoát.

"Thương bé quá. Đang mùa nhãn, quả này trẻ rất thích và khả năng bị hóc rất cao. Xin chia buồn cùng gia đình. Mong bố mẹ sớm vượt qua nỗi đau", là chia sẻ của facebooker P.T.

Đời sống - Cộng đồng mạng xót xa khi bố ôm con gào khóc do hóc hạt nhãn tử vong (Hình 2).

Những dòng chia buồn của cộng đồng mạng dành cho gia đình.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, một vị cán bộ tại Bệnh viện A Thái Nguyên xác nhận có trường hợp bệnh nhi nhập viện do hóc hạt nhãn vào ngày 16/8. Tuy nhiên, trước khi đưa tới bệnh viện bé đã tử vong.

Trước thông tin bé tử vong do hóc hạt nhãn, rất nhiều người cũng đã truyền tay nhau bài chia sẻ về cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật. Đây cũng là một lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ nên hết sức lưu tâm tới trẻ em nhiều hơn, tránh gây ra những trường hợp đáng tiếc.

Được biết, trước đó vào hồi tháng 7/2016 cháu Bùi Gia Huy (2,5 tuổi ở Hòa Bình) may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần do hóc hạt vải. Bé Huy nhập Khoa Cấp cứu – Chống độc, BV Nhi Trung ương với tình trạng xuất tiết đờm dãi nhiều, xây xước vùng miệng.

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.