Cụm công nghiệp Tân Mỹ Bình Dương: Khu đất rộng 2ha bị khai thác đất mặt trái phép

Cụm công nghiệp Tân Mỹ Bình Dương: Khu đất rộng 2ha bị khai thác đất mặt trái phép

Thứ 3, 08/09/2020 | 21:51
0
Khu đất có diện tích rộng khoảng 2ha do công ty TNHH Tốt I làm chủ đầu tư nằm tại Cụm công nghiệp Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã bị nhiều đối tượng khai thác trái phép đất mặt đã diễn ra từ rất lâu nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. Chỉ đến khi Công an huyện tổ chức tuần tra, phát hiện xe ben chở đất ra khỏi nơi đây rồi bị tài xế tấn công, chính quyền địa phương mới biết.

Để ghi nhận thông tin, PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã mặt tại Cụm công nghiệp Tân Mỹ để tìm hiểu.

Có mặt tại đây, PV không khỏi ngỡ ngàng khi khu đất rộng khoảng 2ha nằm sát với các công ty, xí nghiệp và khu dân cư đã bị các loại phương tiện đào bới, xới nát bề mặt. Nhiều mô đất sau khi đã được đào bới rồi vun lại, vẫn chưa được mang ra khỏi hiện trường.

Nhiều người dân ngụ gần cụm công nghiệp này cho biết, khu đất này đã bị khai thác đất mặt trái phép từ lâu. Hàng ngày, nhiều máy múc, xe cuốc hoạt động hết công suất.

Xã hội - Cụm công nghiệp Tân Mỹ Bình Dương: Khu đất rộng 2ha bị khai thác đất mặt trái phép

Khu đất bị khai thác trái phép.

Mỗi ngày có đến hàng chục lượt xe ben ra, vào chở đất đi mà không hề bị lực lượng chức năng phát hiện hay xử lý. Đơn vị khai thác đất trái phép này thường tổ chức đào xới vào ban đêm và lúc rạng sáng.

Trao đổi với PV, đại diện công ty Tốt I cho hay, từ tháng 2/2019 cho đến nay, tại Cụm công nghiệp Tân Mỹ liên tục bị các đối tượng trộm, khai thác đất trái pháp luật một cách ngang nhiên, công khai. Công ty Tốt I đã rất nhiều lần trực tiếp trình báo sự việc cũng như gửi nhiều đơn, thư đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong gần 02 năm qua.

Các đối tượng này huy động nhiều xe ben, xe múc hoạt động suốt ngày đêm để múc, chở đất đi. Ban đầu các đối tượng này chỉ trộm đất vào ban đêm và khi bị phát hiện cũng chỉ dùng những lời lẽ đe dọa nhân viên, bảo vệ của công ty Tốt I.

Nhưng càng ngày các đối tượng này càng “manh động”, không hề có sự “e dè”, công khai thực hiện việc lấy, khai thác đất vào cả ban ngày và liên tiếp sử dụng những hành vi đập, phá hoại tài sản của công ty Tốt I.

“Mặc dù kể từ khi phát hiện sự việc, công ty Tốt I đã nhiều lần trình báo trực tiếp cũng như gửi nhiều đơn thư nhưng chính quyền địa phương vẫn “làm ngơ”, không có bất cứ biện pháp nào ngăn chặn, xử lý các đối tượng này.

Thậm chí, khi đã có sự vào cuộc của phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương, và công ty Tốt I đã liên tục cung cấp những hình ảnh, video về hành vi trộm, khai thác đất trái pháp luật của các đối tượng nhưng tại các buổi làm việc, chính quyền địa phương chỉ luôn được trả lời là đang xác minh làm rõ”, đại diện công ty Tốt I cho biết.

Đại diện công ty Tốt I cũng thông tin, ngày 13/8 vừa qua, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng Công an xã Tân Mỹ, Công an huyện Bắc Tân Uyên đến tại phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty Tốt I trong Cụm công nghiệp Tân Mỹ để bắt những đối tượng đang trộm, khai thác đất trái pháp luật.

“Thế nhưng, điều khó hiểu là việc bắt này có sự chứng kiến của nhân viên công ty Tốt I nhưng không được ký vào biên bản, không nhận được biên bản và cũng không được biết tiến trình, kết quả xử lý các đối tượng này như thế nào.

Công ty Tốt I đã có đơn tố giác hành vi trộm, khai thác đất trái pháp luật gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng trộm, khai thác đất trái phép theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty Tốt I vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng.

Mong muốn của Công ty là cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm để công ty có thể bảo quản khu đất của mình cũng như phục hồi công tác kinh doanh sau 2 đợt dịch Covid-19”, đại diện công ty Tốt I thông tin.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ Công an tỉnh Bình Dương để làm rõ thông tin. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận thông tin và sẽ có thông tin phản hồi về các câu hỏi của PV. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trong khi đó, thông tin từ Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết, sau khi phát hiện khu đất bị khai thác trái phép đất mặt, lãnh đạo chính quyền xã Tân Mỹ đã có báo cáo lên UBND huyện Bắc Tân Uyên và UBND tỉnh để có hướng phối hợp xử lý.

Trước đó, vào lúc 2h ngày 13/8, tổ tuần tra vũ trang thuộc Công an huyện Bắc Tân Uyên tổ chức tuần tra tại khu đất trên, phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (đất mặt) trái phép. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã truy bắt các đối tượng cùng phương tiện, tang vật; trong đó có đoàn xe đang chở đất. Đoàn xe ben có 4 chiếc, trong đó tài xế Đoàn Lê Thanh Tú điều khiển xe ben biển số 61C-6524 lái xe tông vào tổ tuần tra hòng bỏ chạy. May mắn không ai bị thương, nhưng 1 xe máy chuyên dụng của tổ tuần tra bị hư hỏng.

Lực lượng công an đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế các tài xế đưa về trụ sở công an để làm việc. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên cũng đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Đoàn Lê Thanh Tú, 34 tuổi, ngụ ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Bình Dương: Phá đường dây đánh bạc có canh phòng nghiêm ngặt

Chủ nhật, 06/09/2020 | 13:59
Sau khi lôi kéo các con bạc, Cường lập ra nhiều sòng bạc cho họ sát phạt. Địa điểm được Cường chọn mở sòng chủ yếu tại quán cà phê, khu vực vắng người và được canh phòng nghiêm ngặt.

Bắt quả tang 7 sà lan khai thác trái phép khoáng sản đất sét trên sông Hậu

Chủ nhật, 29/03/2020 | 14:02
Ngoài lượng khoáng sản đất sét khai thác trái phép trên các sà lan, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 thùng hồ sơ, sổ sách giao nhận, mua bán của những người liên quan.

Thanh Hóa: Mỏ đất khai thác sai phép, xe cơi nới thành thùng vô tư “ăn đầy hàng” chạy ra đường

Thứ 4, 26/02/2020 | 16:01
Khai thác đất ngoài phạm vi mỏ được cấp phép, xe trọng tải lớn cơi nới thành thùng vẫn được cấp “đầy ắp hàng” chạy ra đường, lưu lượng xe chạy lớn khiến bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường là thực tế đang xảy ra tại mỏ đất của công ty Trường Phát (Thanh Hóa).
Cùng tác giả

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.

TP.HCM: Dự kiến công bố thành lập TP.Thủ Đức vào 31/12

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:44
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thành phố này dự kiến sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào ngày 31/12 tới.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.