Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo đưa thương vụ AVG vào danh mục “Mật”

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo đưa thương vụ AVG vào danh mục “Mật”

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 18/12/2019 | 19:10
0
Ngày 18/12, phiên xử thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG mỗi ngày một “nóng” với nhiều tình tiết, diễn biến bất ngờ tại phiên tòa.

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Son

Ngày 18/12, các luật sư tiếp tục đặt câu hỏi với 2 vị cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và các bị cáo nguyên là lãnh đạo của Mobifone và công ty AVG.

Hồ sơ điều tra - Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo đưa thương vụ AVG vào danh mục “Mật”

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Xoanh quanh nội dung “Công ty AVG đã trao đổi, làm việc với Tổng công ty Viễn thông Mobifone và thống nhất sẽ chuyển nhượng cổ phần của AVG cho Mobifone” sẽ được đưa vào danh mục “Mật” của Nhà nước đã được 2 cựu Bộ trưởng đồng ý.

Bị cáo Trương Minh Tuấn trả lời: Về việc bộ TTTT đề nghị đưa thương vụ vào tài liệu mật, bị cáo Tuấn cho rằng đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Thời điểm đó cho Vụ quản lý doanh nghiệp soạn và giao cho ông ký.

Về các văn bản trao đổi với bộ Công an, MobiFone, AVG, ông Tuấn cho rằng, không biết mà chỉ được đọc các văn bản đó theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

"Bộ trưởng phát lệnh 1 tiếng nữa sẽ ký hợp đồng"

Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone bị cáo buộc là người tiếp nhận chỉ đạo của cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trong việc đầu tư dự án dịch vụ truyền hình bằng phương thức mua lại cổ phần của AVG.

Hồ sơ điều tra - Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo đưa thương vụ AVG vào danh mục “Mật” (Hình 2).

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Bị cáo Trà nhận thức rõ tình hình tài chính của AVG yếu kém, kinh doanh thua lỗ kéo dài, vay nợ lớn, giá mua theo tư vấn cao so với giá trị thể hiện trên sổ sách...

Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cựu bộ trưởng Son, Lê Nam Trà cùng Cao Duy Hải đã chỉ đạo trực tiếp các Phó Tổng giám đốc, các Ban chức năng lập dự án mua 95% cổ phần của AVG trình Bộ TTTT xem xét, phê duyệt đầu tư dự án.

Sau khi Bộ TTTT ban hành quyết định số 236 phê duyệt đầu tư dự án, Lê Nam Trà là người ký các Thỏa thuận và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, đồng thời chỉ đạo cấp dưới bố trí nguồn vốn để thực hiện hợp đồng với AVG.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Lê Nam Trà cho rằng: Ông hoàn toàn không biết việc AVG có văn bản gửi Bộ TTTT hỏi ý kiến khi chuyển nhượng cổ phần. Sau này, khi đọc hồ sơ thì ông mới biết.

Bị cáo Trà trình bày, khi Bộ trưởng Son yêu cầu ông ký hợp đồng thỏa thuận mua cổ phần AVG trong buổi 25/12/2015 thì Trà đã nói, việc này, trong cuộc họp đã giao cho Cao Duy Hải là người ký hợp đồng.

“Tôi có đề nghị Bộ trưởng xem xét lại nhưng Bộ trưởng vẫn yêu cầu tôi ký.”, bị cáoTrà nói.

Trả lời câu hỏi về việc trong lễ tổng kết ngày 25/12/2015 có lịch, chương trình ký thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với AVG không, bị cáo Trà khẳng định không có trong lịch.

“Bộ trưởng phát lệnh 1 tiếng nữa sẽ ký hợp đồng. Tôi là Chủ tịch HĐTV cũng không biết lịch ký hợp đồng này. Anh Hải không nhớ nhưng lúc đó, tôi có trao đổi với anh Hải về việc mọi việc có ổn không thì anh Hải nói tất cả đã chuẩn bị xong.

Khi đưa lên bàn, tôi có đầy đủ chữ ký của các tổ, pháp lý và có văn bản với chữ ký, đóng dấu của anh Hải. Trên cơ sở đó, tôi mới ký.” - bị cáo Trà trả lời.

Thương vụ Mobifone mua AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng không có người chủ mưu

Thứ 4, 18/12/2019 | 11:34
Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ nhận là người đứng đầu, người có cương vị cao nhất trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, đồng thời phủ nhận việc khai là người chủ mưu.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị gặp riêng HĐXX, bất ngờ nhận tội

Thứ 3, 17/12/2019 | 16:20
Nếu như trong phần thẩm vấn sáng nay, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phủ nhận tội trạng, không nhận cầm 3 triệu USD của ông Phạm Nhật Vũ, thì sang buổi chiều, cựu Bộ trưởng Son bất ngờ đề nghị gặp riêng HĐXX xin nhận tội.

Thương vụ Mobifone – AVG: Sự nhầm lẫn tai hại của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Thứ 3, 17/12/2019 | 15:27
Chưa được chấp thuận về việc sử dụng các kênh tần số đã cấp cho AVG, nhưng bị cáo Nguyễn Bắc Son vẫn chỉ đạo bị cáo Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.