Hiện nay ngày càng có nhiều người trẻ mong muốn đi du học để học tập, tìm hiểu và tìm hiểu, giao lưu văn hoá Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc để tham gia một chương trình du học dài hạn.
Từ những lý do đó, sự kiện “Học bổng ngắn hạn: Bước chân nhỏ cho hành trình lớn” được The Catalyst (tổ chức phi lợi nhuận) tổ chức tại Hà Nội mới đây, đã thu hút các bạn trẻ từ nhiều trường đại học tham dự.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về bí quyết săn học bổng ngắn hạn, cựu sinh viên đại học Ngoại Thương Doãn Thanh Minh Hiền (SN 1993) cho biết: "Lý do tham gia du học ngắn hạn là bởi từ thời sinh viên tôi được tham gia chương trình liên quan đến phụ nữ và tôi rất thích. Sau khi đi du học về tôi nhận thấy mình còn quá kém cỏi. Vì thế, tôi tiếp tục đăng ký những đợt học bổng ngắn hạn tiếp theo để mình trải nghiệm đất nước, văn hóa, con người trên thế giới”.
Bật mí về bí quyết săn những học bổng du học ngắn hạn, không tốn kém chi phí Minh Hiền cho hay: “Để có cơ hội đi du học ngắn hạn, mỗi một chương trình đều có bộ tiêu chí riêng của nó. Đầu tiên, bạn phải hiểu được tiêu chí của chương trình, đáp ứng được những tiêu chí đó. Tuy nhiên, yêu cầu chung thì thường là khả năng lãnh đạo, những kinh nghiệm mình từng có về hoạt động xã hội, cộng đồng..., kỹ năng thuyết trình, tiếng Anh. Một học bổng ngắn hạn có thể dao động khoảng 3 tháng hoặc hơn”.
Xem video: Cựu du học sinh Minh Hiền tiết lộ bí quyết săn học bổng du học ngắn hạn
Từng tham gia các chương trình học bổng du học ngắn hạn, cựu sinh viên đại học Ngoại Thương Đỗ Thúy Quỳnh cho biết, mỗi chuyến du học là mỗi lần cựu nữ sinh được mở mang thêm tầm nhìn.
“Để đi du học ngắn hạn, những bạn có ý định đi cần xác định mục đích mình đi để làm gì? vì sao mình muốn tham gia chương trình đó?. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nên học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước và tìm hiểu nơi mình đến, chuẩn bị những thứ cần mang theo để có một chuyến đi trải nghiệm đáng nhớ.
Bản thân tôi đã trải qua cả học bổng du học ngắn hạn được tài trợ chi phí toàn phần, cũng có những chương trình tôi tự bỏ tiền ra. Nhưng,với những gì mà tôi học được thì số tiền đó cũng xứng đáng. Cho đến thời điểm này, tôi nhận thấy mình rất giàu có không phải ở tiền bạc mà là có rất nhiều bạn bè trong khu vực Đông Nam Á”, Thúy Quỳnh bật mí thêm.
Xem video: Cựu du học sinh Thúy Quỳnh chia sẻ câu chuyện khó quên khi đi du học
Thanh Lam - Bảo Linh