Cựu Giám đốc CDC Bình Phước cùng thuộc cấp hầu tòa

Cựu Giám đốc CDC Bình Phước cùng thuộc cấp hầu tòa

Nguyễn Văn Khánh
Thứ 6, 15/03/2024 | 20:45
0
Cựu Giám đốc CDC Bình Phước cùng thuộc cấp bị cáo buộc nhận 680 triệu đồng tiền "hoa hồng" của Công ty Việt Á trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 15/3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sáu (SN 1968, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước và 2 thuộc cấp gồm: Lê Thành Bắc (SN 1984, nhân viên Khoa Dược) và Đinh Thị Vân (SN 1982, chuyên viên Khoa xét nghiệm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày (ngày 15-16/3). 

Hồ sơ điều tra - Cựu Giám đốc CDC Bình Phước cùng thuộc cấp hầu tòa

Các bị cáo (từ trái sang): Đinh Thị Vân, Nguyễn Văn Sáu và Lê Thành Bắc tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2019, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Để phục vụ việc phòng, chống dịch kịp thời, Nguyễn Văn Sáu đã thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, về việc tạm ứng trước kit xét nghiệm, sinh hóa phẩm của công ty này rồi mới hợp thức hóa thầu sau.

Để hợp thức hóa các gói thầu đã tạm ứng trước kit xét nghiệm, sinh hóa phẩm, từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, Nguyễn Văn Sáu đã chỉ đạo Lê Thành Bắc, Đinh Thị Vân và một số nhân viên khác thuộc CDC Bình Phước hợp thức hồ sơ, thủ tục mua sắm 3 gói thầu cho số hàng đã tạm ứng của Công ty Việt Á, với tổng trị giá hàng hóa hơn 41,5 tỷ đồng.

CDC Bình Phước đã thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền hơn 7,1 tỷ đồng của gói thầu đợt 1. 

Sau khi CDC Bình Phước thanh toán gói thầu đợt 1, khoảng tháng 9/2021, nhân viên Công ty Việt Á đã chi hoa hồng cho Nguyễn Văn Sáu 270 triệu đồng; cho Đinh Thị Vân 275 triệu đồng và cho Lê Thành Bắc 135 triệu đồng.

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Ngoài ra, gia đình Nguyễn Văn Sáu tự động nộp 100 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả, Vân nộp 20 triệu đồng.

Theo cáo buộc, hành vi của 3 bị cáo đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Đại án Việt Á: Cựu giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự vì "dám nghĩ, dám làm"

Thứ 6, 12/01/2024 | 18:30
HĐXX đã đưa ra những lý do trước khi tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho cựu Giám đốc CDC Bình Dương.

Vụ Việt Á: Bị cáo Chu Ngọc Anh nhận án 3 năm tù

Thứ 6, 12/01/2024 | 16:38
Chiều 12/1, bị cáo Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) bị tuyên mức án 3 năm từ về tội tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Vụ Việt Á: Tuyên án 5 năm tù với cựu Bí thư Phạm Xuân Thăng

Thứ 6, 12/01/2024 | 16:11
Chiều ngày 12/1, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên mức án 5 năm tù với Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh Hải Dương).
Cùng tác giả

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.