Hà Nội: Sản phụ bị suy thai do dây rốn thắt nút được điều trị thành công

Hà Nội: Sản phụ bị suy thai do dây rốn thắt nút được điều trị thành công

Uông Hải Yến
Thứ 7, 01/09/2018 | 09:15
0
BS CK II Vương Trung Kiên – GĐ bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một sản phụ (24 tuổi) bị suy thai cấp, khi đang mang thai ở tuần thứ 40.

Mới đây, ngày 30/8, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một phụ sản đang trong thời gian theo dõi cơn chuyển dạ để sinh con đầu lòng. 

Sức khỏe - Hà Nội: Sản phụ bị suy thai do dây rốn thắt nút được điều trị thành công

Thai nhi sau khi được mổ thành công với dây rốn thắt nút.

Khi mới vào viện, sản phụ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi cổ tử cung mở được khoảng 6cm, qua theo dõi bằng máy monitor, các bác sĩ nhận thấy có những biến đổi bất thường về tim thai.

BS.Nguyễn Tiến Thành – khoa Sản (BV Đa khoa Thạch Thất) người trực tiếp thăm khám cho sản phụ cho biết: "Lúc này chúng tôi có nói chuyện với gia đình về việc tim thai bất thường và đề nghị cho sản phụ mổ đẻ. Tuy nhiên, do sản phụ sinh con đầu, nên gia đình muốn để sinh thường không muốn mổ đẻ.

Tiếp tục theo dõi qua máy móc, chúng tôi thấy dấu hiệu suy thai cấp ngày càng rõ ràng như: nhịp tim không ổn định, nước ối bẩn… Khi đó, tôi có trao đổi với bác sĩ trưởng kíp trực Ngoại – Sản và đưa ra quyết định phải mổ ngay lập tức”, BS Thành chia sẻ.

Cùng với đó, Trưởng kíp trực Ngoại – Sản, BS.Nguyễn Đức Thảo cho biết: “Khi nhận được tin báo của đồng nghiệp, tôi trực tiếp xuống phòng bệnh thăm khám cho sản phụ và quyết định mổ ngay lập tức. Bởi lúc này thai đã bị suy cấp, không có thể chờ đợi thêm.

Tuy nhiên, chính bản thân sản phụ dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn muốn bác sĩ theo dõi thêm để đẻ thường. Nhận thấy tình hình nguy cấp, tôi đã gọi người thân của sản phụ vào giải thích và đưa thẳng lên phòng mổ. Quyết định đó chỉ diễn ra trong vài phút, vì thai nhi nguy kịch, chúng tôi không có thời gian giải thích nhiều”.

Sau khi mổ đưa thai nhi ra ngoài, các, bác sĩ trao cháu bé trai nặng 3.1kg cho gia đình, lúc này gia đình biết con – cháu mình vừa vượt qua “cửa tử”, nhờ quyết định kịp thời của bác sĩ.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy thai cấp theo bác sĩ Thảo cho biết là do thai nhi bị dây rốn thắt nút. Trong trường hợp này, nếu các bác sĩ không quyết đoán ra y lệnh rất có thể sẽ mất tim thai ngay trong cơn chuyển dạ và khả năng cứu được thai nhi là rất thấp.

Theo BS Thảo, dây rốn thắt nút trong quá trình mang thai rất khó phát hiện, kể cả là qua quá trình siêu âm và thăm khám. Khi phụ nữ có cơn co chuyển dạ, thai xuống dưới và nó sẽ làm căng dây rốn căng hơn bình thường.

Trường hợp, dây rốn bị thắt nút thì nó sẽ không thể tiếp chất dinh dưỡng cho thai nhi và gây nên tình trạng suy thai cấp, nguy hiểm đến tính mạng thai nhi. 

Từ ca bệnh trên, BS Thảo khuyến cáo, sản phụ trong quá trình chuyển dạ phải hết sức tin tưởng vào các bác sĩ. “Bác sĩ khi đưa ra chỉ định, luôn vì mục đích tốt nhất cho sản phụ. Nếu sản phụ chuyển dạ bình thường thì có thể để đẻ đường dưới (đẻ thường). Nhưng trong một số trường hợp thì bắt buộc phải mổ đẻ, để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi”, BS Thảo chia sẻ.

Ba bệnh viện "bắt tay" cứu sống mẹ con sản phụ vỡ gan lúc chuyển dạ

Thứ 3, 28/08/2018 | 06:00
Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống trẻ sơ sinh bằng phương pháp làm lạnh. Đây là ca trẻ sơ sinh đầu tiên được cứu sống bằng phương pháp này.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.