Đà Nẵng nắm bắt cơ hội phát triển ngành vi mạch bán dẫn

Đà Nẵng nắm bắt cơ hội phát triển ngành vi mạch bán dẫn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 26/03/2024 | 20:00
0
Để phát triển ngành vi mạch bán dẫn và công nghệ thông minh, thành phố Đà Nẵng không chỉ thu hút đầu tư mà còn đang tăng cường đào tạo nhân lực.

Đà Nẵng là điểm đầu tư hấp dẫn

Ngày 26/3, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ trì tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Bà Susan Burns đánh giá cao thành phố Đà Nẵng trong việc nắm bắt cơ hội phát triển ngành vi mạch bán dẫn ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng như sau chuyến thăm của lãnh đạo địa phương này đến Hòa Kỳ vào năm 2023.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng nắm bắt cơ hội phát triển ngành vi mạch bán dẫn

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ trì tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Vị này tiết lộ, hiện nay, thành phố Đà Nẵng là điểm đầu tư hấp dẫn, địa phương giàu tiềm năng hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế.

Tỗng lãnh sự cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng hợp tác đầu tư thêm về các lĩnh vực y tế, môi trường, năng lượng tái tạo. Đây cũng là những lĩnh vực quan trọng và tiềm năng mà các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ đang mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng.

Tổng lãnh sự mong muốn lãnh đạo thành phố sớm thành lập tổ công tác xúc tiến hợp tác thành phố Đà Nẵng - Hoa Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin và triển khai cụ thể các ký kết giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Kỳ Minh mong muốn, Tổng Lãnh sự tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn và phát triển mảng lắp ráp, kiểm thử, đóng gói vi mạch bán dẫn (ATP). 

Xây dựng Trung tâm vi mạch bán dẫn và công nghệ thông minh 10 tỷ đồng

Cùng ngày, ông Hồ Kỳ Minh và bà Susan Burns cùng tham gia chuỗi sự kiện Khởi động Chương trình đào tạo nhân lực Vi mạch bán dẫn tại Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.

Ông Minh cho biết, để triển khai tốt các nội dung về phát triển nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn của thành phố, bên cạnh cơ sở vật chất, hệ thống chính sách hỗ trợ, sự chuẩn bị sẵn sàng về đội ngũ giảng viên có chất lượng để đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực này có vai trò vô quan trọng.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng nắm bắt cơ hội phát triển ngành vi mạch bán dẫn (Hình 2).

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

Trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước để triển khai các khóa đào tạo tiếp theo cho đội ngũ giảng viên cũng như nhân lực ngành vi mạch, bán dẫn của thành phố hoặc cử giảng viên của các trường Đại học trên địa bàn thành phố sang nghiên cứu, học tập trực tiếp tại các cơ sở đào tạo quốc tế.

Trong năm 2024, Thành phố sẽ tập trung đào tạo lực lượng giảng viên nguồn (khóa đầu tiên) với sự phối hợp giảng dạy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐHĐN), Viện Công nghệ Thông tin (ĐHQG Hà Nội), Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) và sự đồng hành hỗ trợ của Công ty Synopsys Việt Nam với bản quyền phần mềm chính hãng.

Khóa đào tạo giảng viên nguồn đầu tiên gồm 24 viên là giảng viên được tuyển chọn từ các trường Đại học trên địa bàn thành phố gồm Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHĐN), Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học FPT…

Bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư hàng tỷ USD vào đây, đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo việc làm chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và đổi mới. Điều này đặc biệt đúng trong ngành công nghiệp bán dẫn.

“Các công ty Hoa Kỳ như Synopsys đã tiên phong trong tăng trưởng và phát triển ngành công nghiệp quan trọng này tại Việt Nam. Những sản phẩm này cung cấp năng lượng từ điện thoại đến ô tô, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số làm nền tảng cho nền kinh tế hiện đại. Chương trình này thể hiện cam kết tăng cường hợp tác giữa chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân và các trường đại học nhằm phát triển nhân tài công nghệ cao tại Việt Nam”, bà Susan Burns nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng nắm bắt cơ hội phát triển ngành vi mạch bán dẫn (Hình 3).

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns chia sẻ, chương trình đào tạo cho giảng viên về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn đã thể hiện sự cam kết trong việc tăng cường hợp tác giữa Chính phủ, các Doanh nghiệp và các trường đại học nhằm phát triển nhân tài công nghệ cao tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn chia sẻ, nhà trường đã công bố tuyển sinh Kỹ sư thiết kế Vi mạch bán dẫn năm 2024, với tổng chỉ tiêu dự kiến đào tạo từ 600 – 1.000 kỹ sư đến năm 2028. Đồng thời, trường cũng đã điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành gần, trong đó có thêm định hướng Vi mạch bán dẫn để đào tạo chuyển đổi các sinh viên từ năm 1 (khóa 2023) đến năm 3 (khóa 2021) nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách nguồn nhân lực lĩnh vực này.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng nắm bắt cơ hội phát triển ngành vi mạch bán dẫn (Hình 4).

Khởi cộng chương trình đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng. 

Phía nhà trường còn tổ chức khai trương Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ thông minh (VKU-SSTH). Trung tâm này có chức năng đào tạo, nghiên cứu, kết nối và chuyển giao công nghệ, được trang bị đầy đủ máy tính và 20 version phần mềm thiết kế vi mạch có bản quyền của Synopsys, cùng nhiều trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu vi mạch bán dẫn và công nghệ thông minh với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng trong dự án ODA 7,7 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027 phục vụ đào tạo các khóa vi mạch bán dẫn.

Bước phát triển mới trong đào tạo thiết kế vi mạch, bán dẫn ở Đà Nẵng

Thứ 6, 26/01/2024 | 16:47
Việc ký kết thỏa thuận về đào tạo thiết kế vi mạch, bán dẫn còn thúc đẩy hỗ trợ, thu hút các dự án đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng có Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo

Thứ 6, 26/01/2024 | 11:45
Sáng 26/1, UBND thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng.

Đà Nẵng đón đầu dòng vốn đầu tư công nghệ cao từ nước ngoài

Thứ 3, 12/12/2023 | 15:41
Thành phố Đà Nẵng ưu tiên thu hút công nghiệp công nghệ cao, trọng tâm là công nghệ thiết kế vi mạch bán dẫn, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dữ liệu lớn.
Cùng tác giả

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.