Đà Nẵng: Thi công cao ốc F-Home làm nhà dân bị nứt, lún

Đà Nẵng: Thi công cao ốc F-Home làm nhà dân bị nứt, lún

Thứ 4, 02/12/2015 | 16:32
0
Những ngày qua, hàng chục hộ dân sinh sống phường Thạch Thang phản ánh về việc dự án chung cư cao cấp F - Home thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Ngoài ra, các hộ dân còn phẫn nộ trước việc nhà thầu liên tục để vật liệu rơi rớt, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Bỏ nhà đi ở thuê

Sáng 2/12, có mặt tại tổ 8 (phường Thạch Thang,quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), PV được hàng chục hộ dân sinh sống tại đây nêu bức xúc về hậu quả mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, từ khi dự án F-Home chính thức khởi công vào năm 2014. Theo đó, các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu sinh sống liền kề dự án. Ông Trần Ngọc Điệp (trú số 12/6 đường Lý Thường Kiệt) cho biết: “Ngay từ lúc khu chung cư cao cấp này khởi công, nhiều căn nhà ở đây bị rung mạnh”.

Kinh doanh - Đà Nẵng: Thi công cao ốc F-Home làm nhà dân bị nứt, lún

Toàn bộ tường, móng của nhà số 12/3 đường Lý Thường Kiệt bị nứt, lún được gia chủ chắp vá bừa bãi bằng xi măng

Theo quan sát của PV, căn nhà cấp 4 của ông Điệp khá cũ, nay lại chồng chéo thêm vô số vết nứt toác mới, do ảnh hưởng của công trình F-Home. Đối diện với nhà ông Điệp là căn nhà số 12/3 (đường Lý Thường Kiệt). Theo lời gia chủ thì đây là căn nhà bị hư hại nặng nề nhất trong khu phố. Những vết nứt to chạy dài từ chân móng lên đến đỉnh nhà, phần móng sụt lún xuống gần bằng lề đường. Trong lúc chờ đợi sự can thiệp của các bên, chủ nhà đã tự mua xi măng về tô trét lại các đường nứt. Tuy nhiên, ngay hôm sau vết nứt vẫn tiếp tục lan rộng.

Cũng như hai hộ dân trên, căn nhà khang trang của bà Đỗ Thị Thu Hà (số 12/5 đường Lý Thường Kiệt) cũng chịu chung số phận. “Ban đầu là rung lắc, tiếp theo là sụt lún và sau đó là các bức tường sát vách công trình bị nứt toác. Phần móng căn nhà của tôi đã bị sụt xuống khoảng 5cm, tường có nơi nứt hở gần 4cm. Mỗi khi trời mưa, nước theo các vết nứt chảy ào ào vào nhà”, bà Hà giãi bày.

Một điều đáng nói nữa mà theo như phản ánh của các hộ dân, ngoài việc công trình F-Home gây nứt, lún nhà cửa thì việc thi công còn rất ẩu

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.