Đà Nẵng: Bắt dàn mô tô 'khủng' cố tình nhập đoàn phượt để diễu hành

Đà Nẵng: Bắt dàn mô tô 'khủng' cố tình nhập đoàn phượt để diễu hành

Thứ 3, 07/06/2016 | 21:09
0
Qua kiểm tra, Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều xe mô tô cố tình nhập đoàn "phượt" đi từ Nam ra Bắc để diễu hành trái phép vào tối 4/6.

Tin nhanh chiều ngày 7/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa tiến hành xử phạt 17 xe môtô phân khối lớn, cố tình đi theo đoàn xe "phượt" từ Nam ra Bắc để diễu hành trái phép.

Trước đó, vào tối 3/6, Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) nhận được tin báo từ cơ sở về việc có nhóm thanh niên tổ chức lập đoàn xe môtô chuẩn bị chạy theo cổ vũ đoàn "phượt" từ Nam ra Bắc.

Được biết, đoàn xe "phượt" đang thực hiện hành trình từ TP HCM ra thủ đô Hà Nội và ngược trở lại với quãng đường 4.000 km. Mục tiêu của nhóm "phượt" là xác lập kỷ lục thời gian hoàn thành chặng đường nhanh nhất từ trước đến nay.

Nhóm này dự kiến theo đoàn đi "phượt' khi đi ngang địa bàn Đà Nẵng vào rạng sáng ngày 4/6 và tổ chức diễu hành trái phép.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát cơ động TP Đà Nẵng lập chốt chặn ngay trên Quốc lộ 1A; đoạn gần Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng); nhằm tóm gọn đoàn xe tụ tập diễu hành trái phép.

Xã hội - Đà Nẵng: Bắt dàn mô tô 'khủng' cố tình nhập đoàn phượt để diễu hành

Có khoảng 30 xe cố tình đi theo đoàn phượt và 4 xe bị tạm giữ vì vi phạm nhiều lỗi về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ

Đến khoảng 23h đêm 3/6, lực lượng chức năng phát hiện một đoàn xe gần 50 chiếc môtô chạy từ hướng Quảng Nam đang đi ra TP Đà Nẵng.

Ngay khi nhóm mô tô này đi ngang qua chốt chặn tại cửa ô Hòa Phước, lập tức bị lực lượng liên ngành chặng đứng, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra tại đây, lực lượng chức năng nhận thấy 20 xe thuộc đoàn "phượt" Nam - Bắc đảm bảo các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nên được phép tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, có khoảng 30 xe còn lại cố tình đi theo cổ vũ thì đa phần dính lỗi. Trong đó, có 17 xe mắc nhiều lỗi vi phạm, như: không có gương chiếu h

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.