Đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz®, lựa chọn hàng đầu cho mọi không gian nhà đẹp

Thứ 2, 28/03/2022 | 11:06
0
Nắm bắt xu hướng, thương hiệu Casla Quartz dần trở thành kim chỉ nam góp phần tối ưu tính thẩm mỹ và ứng dụng cho mọi công trình.

Trong thiết kế nội thất hiện đại thì đá được xem là vật liệu chính cho các nội thất, tạo nên kiệt tác hoàn hảo cho căn nhà. Hiện nay, các chủ đầu tư đều thiên hướng chọn đá thạch anh nhân tạo thương hiệu Caslaquartz® cho công trình dự án của mình bởi những ưu điểm vượt trội của sản phẩm.

Caslaquartz® là một thương hiệu đá thạch anh nhân tạo cao cấp được sản xuất bởi Casla Group - một trong 15 đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh, có hệ thống đại lý phân phối toàn cầu. Nhiều năm qua, sản phẩm và thương hiệu Caslaquartz® đã hoàn toàn chinh phục và làm hài lòng các thị trường khó tính như: Mỹ, Anh, Châu Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn  Quốc, … Tại Việt Nam, các chủ đầu tư công trình lớn nhỏ, khách hàng cá nhân, kiến trúc sư cũng đang có xu hướng sử dụng đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz® xem đó như thước đo của sự đẳng cấp và thời thượng của nội thất cho dự án.

Cần biết - Đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz®, lựa chọn hàng đầu cho mọi không gian nhà đẹp
Cần biết - Đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz®, lựa chọn hàng đầu cho mọi không gian nhà đẹp (Hình 2).

Thạch anh trong thiên nhiên vốn là món quà kỳ diệu của tạo hóa đã làm say mê bao người vì vẻ đẹp lung linh và ẩn chứa sức mạnh đất trời, mang lại vượng khí cho sức khoẻ con người. Trong những công trình nội thất kiến trúc sử dụng đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz®, người ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên trường tồn qua hàng ngàn năm tuổi, đem đến cảm giác thăng hoa và  sự hài hoà tinh tế của cuộc sống hiện đại. Những điểm nhấn thanh tao của các thiết kế hoa văn vân đá luôn mang lại cho gia chủ những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời.

Cần biết - Đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz®, lựa chọn hàng đầu cho mọi không gian nhà đẹp (Hình 3).

Caslaquartz® được sản xuất trên dây chuyền Breton Ý hiện đại nhất thế giới hiện nay. Thương hiệu đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz® đã vượt qua nhiều vòng kiểm định khắt khe về chất lượng và được cấp các chứng chỉ quốc tế: NSF, ISO9001:2015, ISO14001:2015, Greenguard Gold, dấu CE về độ an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng, thân thiện với môi trường. Với sự khẳng định về chất lượng, nhà sản xuất cam kết bảo hành sản phẩm lên tới 18 năm – đây là thời gian bảo hành kỷ lục của sản phẩm đá nhân tạo trên thế giới hiện nay.

Đá ốp lát thạch anh nhân tạo Caslaquartz® có chứa đến 90% cốt liệu là bột thạch anh tự nhiên, được kết dính bởi polymer cùng với các thành phần tạo màu sắc. Nên có nhiều tính năng vượt trội như có khả năng chống thấm, chống va đập, chống trầy xước, chịu nhiệt và chịu tác động ngoại lực tốt, thời gian thi công nhanh chóng. Bề mặt đá dễ dàng vệ sinh sạch sẽ với các dung dịch vệ sinh thông thường và có tính kháng khuẩn, an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nên thường được ứng dụng nhiều cho bàn bếp, tường bếp, bàn trà, khu vực quầy pha chế, nhà tắm, phòng khách, hoặc các khu văn phòng như khu vực lễ tân, thu ngân, thang máy, bàn làm việc, pantry văn phòng... Qua thời gian sử dụng lâu dài, đá thạch anh Caslaquartz® hầu như không cần bảo dưỡng cầu kỳ mà vẫn giữ được độ sáng, bóng mịn như ban đầu.

Cần biết - Đá thạch anh nhân tạo Caslaquartz®, lựa chọn hàng đầu cho mọi không gian nhà đẹp (Hình 4).

Tại thị trường Việt Nam, Caslaquartz® được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Casla kể từ năm 2022. Từ nền tảng hệ thống phân phối sản phẩm chính thức tại nhiều tỉnh thành sẵn có, Caslaquartz® tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền phân phối sản phẩm trên toàn quốc nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao. Đây là cơ hội vàng dành cho các đối tác có tiềm lực về thị trường, tài chính…có thể nắm bắt cơ hội trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm Caslaquartz® với tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Quý Khách hàng có nhu cầu hợp tác làm đại lý phân phối vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CASLA

Tầng 16, Tháp B, Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 1800646499

Email: vlxd@caslagroup.com

Website: https://caslaquartz.com

Thế Anh

6 loại cây cảnh đẹp nhưng tuyệt đối không trồng trong nhà

Thứ 6, 28/01/2022 | 06:10
Mỗi dịp xuân về, Tết đến mọi người đều lựa chọn cây cảnh để trưng bày trong nhà. Tuy nhiên, không phải cây cảnh nào cũng tốt, và có lợi cho gia chủ.

4 cây cảnh đẹp nhưng gây nguy hiểm nếu trồng trong nhà

Thứ 2, 17/01/2022 | 07:00
Cây cảnh nhỏ thường được nhiều người lựa chọn trồng trong nhà. Tuy nhiên có những loại cây cần thận trọng vì chúng có thể gây hại đến sức khỏe cho gia đình bạn.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.