Đặc phái viên LHQ về Syria ra tuyên bố bất ngờ về vũ khí hóa học ở Idlib

Đặc phái viên LHQ về Syria ra tuyên bố bất ngờ về vũ khí hóa học ở Idlib

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 31/08/2018 | 15:45
0
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, thừa nhận sự hiện diện của những kẻ khủng bố ở Idlib, đồng thời kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo cho dân thường.

Trang Syrian Observer cho hay, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã lặp lại những lời cáo buộc của Nga rằng các nhóm phiến quân đối lập có sở hữu vũ khí hóa học, cụ thể là khí độc clo, đồng thời nhấn mạnh Idlib là nơi ẩn náu của lượng lớn những kẻ khủng bố.

Quân sự - Đặc phái viên LHQ về Syria ra tuyên bố bất ngờ về vũ khí hóa học ở Idlib

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura

Tuyên bố của ông de Mistura xuất hiện sau khi ông đưa ra một cảnh báo hôm 30/8 về cuộc chiến sắp nổ ra ở Idlib, cho hay cả hai phía đều có khả năng sử dụng khí clo để tấn công đối phương.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tránh một trận chiến có khả năng ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người. Dù ông thừa nhận sự hiện diện của những kẻ khủng bố “được Liên Hợp Quốc xác định” và tính hợp pháp của một số cuộc tấn công chống lại chúng song ông cũng kêu gọi mở hành lang an toàn cho dân thường.

Tuyên bố của ông de Mistura gắn liền với những cáo buộc của Nga cho rằng phe đối lập đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học ở tỉnh Idlib với mục đích đổ lỗi cho chính quyền Assad và từ đó để phương Tây can thiệp bằng các cuộc tấn công quân sự.

Hôm 26/8, Moscow nói rằng phe đối lập Syria đang chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào thành phố Kafr Zeita ở miền Bắc tỉnh Hama, đồng thời tuyên bố các chuyên gia nước ngoài đã tới tỉnh Idlib để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tương tự.

Trước đó, Nga cáo buộc các nhóm phiến quân thực hiện các cuộc tấn công bằng khí độc tại vùng Jisr al-Shoghour do nhóm Quốc phòng Dân sự, hay còn gọi là “Mũ bảo hiểm Trắng”.

Các quốc gia phương Tây đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc sử dụng vũ khí hóa học tại cuộc chiến ở Idlib – nơi mà giới quan sát cho rằng chính quyền Damascus sẽ bắt đầu một trận đánh lớn trong thời gian tới.

Xem thêm: Điều Mỹ cần làm để tiếp tục cuộc chơi Syria

Điều Mỹ cần làm để tiếp tục cuộc chơi Syria

Thứ 6, 31/08/2018 | 15:19
Khi cuộc chiến Syria đang dần đi tới hồi kết và khả năng sẽ kết thúc bằng một cuộc tấn công quy mô lớn ở tỉnh Idlib thì chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đang đấu tranh để ngăn chặn nó, chiến dịch mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo sẽ là một “thảm họa nhân đạo”.

Syria: Điều bất ngờ trong kho vũ khí khổng lồ phiến quân chôn dưới lòng đất ở ngoại ô Hama

Thứ 6, 31/08/2018 | 12:39
Trong kho vũ khí khổng lồ của phiến quân vừa được tìm thấy ở ngoại ô Hama, Syria, có rất nhiều loại vũ khí có khả năng sát thương cao. Điều bất ngờ còn nằm ở nguồn gốc loại vũ khí này.

Nóng: Nga-Syria chốt xong kế hoạch "quét sạch" Idlb, chờ câu trả lời từ Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 6, 31/08/2018 | 11:26
Trong động thái mới nhất, Nga và Syria đã đạt được đồng thuận cuối cùng trong việc tấn công Idlib, vấn đề còn lại chỉ là thời gian và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.