Xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank chiều 30/8, HĐXX của TAND TP.Hà Nội tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Ocean Bank về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị cáo vẫn quanh co khi cho rằng, Thắm đưa tiền cho Sơn chi chăm sóc khách hàng, tuy nhiên nguồn tiền từ đâu, bị cáo không biết.
Nhắc nhở thái độ khai báo của Nguyễn Xuân Sơn, Thẩm phán phiên tòa nói: “Thái độ khai báo của bị cáo có tính chất quyết định đến hình phạt của bị cáo. Chỉ bị cáo mới giúp được chính mình”.
Sau khi Thẩm phán dùng đòn tâm lý, Nguyễn Xuân Sơn đã thay đổi thái độ. Theo đó, 60% số tiền chi lãi ngoài do Sơn chi được chi cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia PVN, còn lại là chi cho các công ty con. Sơn khai: “Tại PVN, bị cáo “cảm ơn” anh Ninh Văn Quỳnh, Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó TGĐ PVN số tiền khoảng 30-40 tỷ đồng. Thông qua Ninh Văn Quỳnh, bị cáo gửi tiền để cảm ơn các lãnh đạo PVN".
Tuy nhiên, Thẩm phán đã nhắc lại lời khai của Sơn trong hồ sơ vụ án với số tiền Sơn chi “cảm ơn” cho PVN lên đến 120 tỷ đồng. Sơn thừa nhận con số 120 tỷ đồng này là chi cho “giai đoạn sau”, sau khi Sơn không còn làm TGĐ Ocean Bank.
Cũng theo lời khai của Sơn, tại chi nhánh Vũng Tàu, Nguyễn Xuân Sơn chi cho nhiều khách hàng, trong đó có khách hàng lớn nhất là VietsoPetro. Tại Quảng Ngãi thì Sơn khai chi cho công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tại TP.HCM, bị cáo có “cảm ơn” cho Tổng Giám đốc Pvoil.
HĐXX chất vấn, tại sao phiên tòa trước bị cáo chối tội, giờ lại nhận hành vi? Sơn cho hay, trước bị cáo bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế ở hành vi liên quan 69 tỷ đồng, giờ bị cáo bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước bị cáo không khai vì sợ ảnh hưởng đến khách hàng, ảnh hưởng đến kinh tế chung, ảnh hưởng đến PVN.
Theo Nguyễn Xuân Sơn, việc bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản thì thực ra không đúng với bản chất, không chỉ mỗi bị cáo mà còn ảnh hưởng đến các bị cáo khác.
Có mặt tại phiên tòa, ông Ninh Văn Quỳnh, Phó TGĐ PVN phủ nhận mọi lời khai của Nguyễn Xuân Sơn khi cho rằng ông không nhận đồng nào từ Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian ông làm Kế toán trưởng PVN giai đoạn 2009-2014.
Ông Quỳnh khai có thời điểm PVN gửi tiền vào Ocean Bank lên đến 25.000 tỷ đồng, nhưng ông và lãnh đạo PVN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên không nhận tiền lãi suất ngoài.
“Chúng tôi nhận thức được việc nhận tiền lãi suất ngoài là vi phạm pháp luật nên đã có công văn kịp thời nhắc nhở các đơn vị thành viên tuyệt đối không nhận tiền ngoài lãi suất, và bản thân tôi cũng tuyệt đối không nhận đồng nào“, ông Ninh Văn Quỳnh nói.
Đáp lại lời ông Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn vẫn một mực khẳng định lời khai của mình là đúng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến HĐXX vì trước đó đã không khai báo thành khẩn do lo sợ ảnh hưởng đến các lãnh đạo PVN.
“Bị cáo đưa tiền cho ông Quỳnh trong suốt thời kỳ bị cáo làm TGĐ OceanBank, sau này khi về làm Phó TGĐ PVN thì bị cáo vẫn tiếp tục đưa. Tính ra con số 240 tỷ đồng như trong cáo trạng đã nêu”, Nguyễn Xuân Sơn khai.
Thúy An