Đắk Nông: Quyết liệt cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép

Đắk Nông: Quyết liệt cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép

Thứ 5, 02/06/2022 | 19:38
0
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sẽ cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép dọc Quốc lộ 28.

Chiều 2/6, UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

Theo UBND huyện Đắk Glong, năm 2015, Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ được UBND tỉnh Đắk Nông giao hơn 162ha rừng thông nằm dọc Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Sơn) để quản lý, bảo vệ, kinh doanh và sản xuất.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, tỉnh Đắk Nông phải thu hồi đất và rừng đã giao cho Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ vì đơn vị này vi phạm pháp luật về đất đai, về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo ngành chức năng, tình trạng vi phạm lâm luật và tranh chấp đất đai trong khu vực dự án xảy ra phức tạp. Hàng chục hec-ta rừng bị mất, đất rừng bị lấn chiếm để xây dựng các công trình trái phép. Đặc biệt, từ cuối năm 2018 trở về trước, tại khu vực này xảy ra tình trạng sang nhượng đất rừng trái phép.

Dân sinh - Đắk Nông: Quyết liệt cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép

UBND huyện Đắk Glong tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Qua rà soát, các cơ quan chức năng xác định, có 133 trường hợp vi phạm/35,41ha. Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã Quảng Sơn tiến hành rà soát và lập biên bản vi phạm hành chính, kiên quyết xử lý, thu hồi diện tích lấn chiếm trái pháp luật.

Thế nhưng, đến nay, vẫn còn 88 trường hợp chưa chấp hành việc tháo dỡ công trình sai phạm và buộc thực hiện cưỡng chế.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong cho hay, các cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý bảo vệ rừng đã và đang bị xử lý.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, huyện Đắk Glong đã tiến hành tổ chức đối thoại đối với các hộ dân vi phạm. Tổng số đợt đối thoại là 4 đợt/60 hộ dân tham dự. Đồng thời, vận động tuyên truyền nhiều đợt nhưng vẫn có nhiều trường hợp không tự nguyện thi hành.

Ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, quá trình cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm đất rừng gặp rất nhiều khó khăn.

Khánh Ngọc

Đắk Lắk: Chuẩn bị cưỡng chế 64 công trình trái phép dọc Quốc lộ 27

Thứ 5, 12/05/2022 | 13:58
Theo kế hoạch, từ ngày 27-31/5 cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế 64 công trình xây dựng trái phép dọc Quốc lộ 27 trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Thành lập ban cưỡng chế khu sinh thái trái phép giữa lòng Tp.Kon Tum

Thứ 6, 06/05/2022 | 11:11
Dù chính quyền địa phương đã “tuýt còi” nhưng chủ khu du lịch sinh thái không chấp hành. Do đó, chính quyền UBND Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum buộc phải thành lập ban cưỡng chế xử lý.

Nhà Thủ Đức bị cưỡng chế dừng sử dụng hóa đơn

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:20
Nhà thủ Đức chưa nộp tiền lãi phát sinh của thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử với số tiền lên tới 124,8 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.