Theo The Hill, tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Washington hủy bỏ việc chuyển giao các thiết bị của máy bay F-35 cho đồng minh NATO vì việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua S-400.
Ông Shanahan nói ông "rất tự tin" về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, thay vì S-400 của Nga.
"Tôi tin rằng chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề để họ có thể mua được thiết bị phòng thủ theo hợp đồng Patriot và F-35", ông Shanahan chia sẻ.
Mỹ đang gây áp lực trong nhiều năm nhằm buộc Ankara phải từ bỏ kế hoạch mua S-400, hệ thống phòng thủ mà các quan chức Mỹ cho rằng sẽ gây hại cho F-35.
Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định họ sẽ không bao giờ đảo ngược hợp đồng mua vũ khí với Nga đồng thời hối thúc Washington tiếp tục chuyển giao F-35 cho Ankara.
Trước đó cùng ngày, Tướng Tod Wolters – người được đề cử làm tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ ở châu Âu – khẳng định với các nhà lập pháp rằng hệ thống vũ khí Mỹ và Nga "không tương thích". "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết mua S-400, chúng ta không nên bàn giao F-35 cho họ", ông Wolters nhấn mạnh.
Dù vậy, động thái hôm 1/4 là bước đi cụ thể đầu tiên mà Washington thực hiện nhằm "đóng băng" thỏa thuận bán F-35 cho Ankara.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần nhấn mạnh họ sẽ không từ bỏ kế hoạch mua S-400 của Nga và sẽ nhận hệ thống phòng không này vào tháng 7 tới - điều này, theo Lầu Năm Góc, là "không thể chấp nhận được".
Mặc dù là đồng minh trong NATO, Washington và Ankara bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề, từ F-35 đến chính sách khu vực Trung Đông, cuộc nội chiến Syria và lệnh trừng phạt Iran.
Xem thêm >> IS bất ngờ trỗi dậy tấn công lớn vào lực lượng quân đội Syria