Tin tức về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (ĐH KD&CN HN) đào tạo ngành Y đa khoa và ngành Dược học trình độ đại học hệ chính quy. Điều này đang dư luận xã hội vô cùng xôn xao.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc một trường có tên gọi chẳng liên quan gì đến ngành y nay quay sang được đào tạo những bác sĩ, y tá khiến người dân lo lắng.
Bên lề nghị trường kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội, phóng viên Báo Người đưa tin có cuộc trao đổi cùng Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú (NGƯT) Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội đã có những quan điểm nhận xét về câu chuyện đào tạo ngành y này.
Nhà giáo ưu tú - Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội) - (Ảnh: Nhất Nam).
PV: Thưa ông việc đào tạo nghành y ở một ngôi trường mà tên gọi không liên quan đến ngành y có làm ông lo lắng?
NGƯT - Nguyễn Tùng Lâm: Tôi đã hay tin việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép Trường ĐH KD&CN HN đào tạo ngành Y đa khoa và ngành Dược học trình độ đại học. Có thể nói đây là 1 điều rất mới mẻ bởi xưa nay đào tạo bác sĩ, y tá là phải trường y. Theo tôi việc đào tạo nghề y cũng nên đa dạng để mang tính cạnh tranh.
PV: Vậy việc trường ĐH KD&CN HN được đào tạo ngành y thì ông nghĩ sao?
NGƯT - Nguyễn Tùng Lâm: Tôi không định kiến về trường mới đào tạo, bởi đào tạo giáo dục nói chung và đào tạo nghề y nói chung thì chất lượng đào tạo là quan trọng hơn cả.
Tôi đặt câu hỏi rằng mô hình đào tạo của Trường ĐH KD&CN HN có hơn gì Trường Y, đội ngũ giảng dạy có chất lượng không, nếu hơn thì nên cho đào tạo còn không thì