Như báo điện tử Người Đưa Tin đăng tải, quá trình điều tra của PV cho thấy hàng trăm túi rác thải y tế nguy hại được chôn lấp ngay tại khuôn viên bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Nghiêm trọng hơn, nguồn nước sinh hoạt và không khí tại khu vực này có mùi thuốc kháng sinh.
Trong khi các ngành chức năng của tỉnh đang lên kế hoạch... xác minh thì nguồn tin của báo điện tử Người Đưa Tin cho biết: Ông Lương Văn Thịnh - Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc đã bí mật chỉ đạo người ở ngoài đào bới các hầm rác đã bị phóng viên phát hiện và chuyển đi (!?)
Dấu hiệu phi tang các túi rác thải y tế nguy hại nhằm che dấu sai phạm của bệnh viện Đà Bắc khiến dư luận bất bình. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Phạm Tất Thắng (đoàn Vĩnh Long) để cùng "mổ xẻ" về những sai phạm tại bệnh viện này và trách nhiệm các bên liên quan.
Hầm chôn rác thải y tế tại BVĐK Đà Bắc (Hòa Bình) đã bị đào lên, có dấu hiệu phi tang...
Theo ĐB Thắng, việc bệnh viện đa khoa Đà Bắc chôn lấp chất thải y tế, nguyên nhân khó có thể nằm ngoài bài toán về lợi ích kinh tế. Nó cũng tương tự như những vụ việc xả thải, gây ô nhiễm môi trường thời gian vừa qua.
“Việc chôn lấp, xả trộm đương nhiên sẽ tiết kiệm và rẻ hơn nhiều so với phương pháp xử lý đúng quy trình, thân thiện với môi trường. Để tiết kiệm lợi nhuận, doanh nghiệp mà xả thải đã đành, đằng này bệnh viện cũng chôn lấp chất thải y tế lén lút như vậy thì quả thật không thể chấp nhận được”, ông Thắng cho biết và đồng tình với nghi vấn việc thực hiện chôn lấp rác thải y tế có thể nhằm chiếm đoạt những khoản chi phí vẫn được dùng cho việc xử lý loại rác thải này.
Ông Thắng cũng nhấn mạnh, thời gian diễn ra tình trạng chôn lấp chất thải y tế lén lút càng lâu thì lợi nhuận bất chính từ việc này có thể càng nhiều. Vì vậy, cần phải được là