ĐBQH kỳ vọng vào Chính phủ hành động, kiến tạo

ĐBQH kỳ vọng vào Chính phủ hành động, kiến tạo

Thứ 5, 28/07/2016 | 16:29
0
Các ĐBQH kỳ vọng Chính phủ khóa mới sẽ là Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói.

Bên hành lang Quốc hội (QH) ngay sau khi QH khóa XIV phê chuẩn các thành viên Chính phủ khóa mới, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với các đại biểu QH (ĐBQH) về kỳ vọng vào các tân tư lệnh ngành trong nhiệm kỳ mới.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH - Nguyễn Thúy Anh: Rất mừng khi thành viên Chính phủ có 1 nữ Bộ trưởng

"Qua kết quả phê chuẩn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, có thể thấy Chính phủ đã nhận được tín nhiệm rất cao. Tôi nghĩ rằng, đó là một sự đánh giá và ghi nhận của Quốc hội đối với hoạt động của Chính phủ.

Xã hội - ĐBQH kỳ vọng vào Chính phủ hành động, kiến tạo

ĐB Nguyễn Thúy Anh: "Chính phủ đã nhận được sự tín nhiệm cao của QH bằng chính hoạt động thực tiễn của mình". (Ảnh: Đ.Thơm)

Ngoài đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hầu như nhân sự Chính phủ khóa mới đã có thời gian hoạt động từ mấy tháng nay. Có thể nói, Chính phủ đã nhận được sự tín nhiệm cao của QH bằng chính hoạt động thực tiễn của mình.

Riêng với nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ, kết quả cũng rất ngoạn mục khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến đứng thứ 7 trong các thành viên Chính phủ có số phiếu đồng ý cao. Điều đó chứng tỏ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã được sự tín nhiệm cao của ĐBQH. Với tư cách ĐB nữ, tôi cũng rất phấn khởi khi trong thành viên Chính phủ có một nữ Bộ trưởng.

Với góc độ Ủy ban các vấn đề xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế, chúng tôi ghi nhận Bộ trưởng Y tế đã làm được rất nhiều việc.

Qua thực tiễn, chúng tôi kỳ vọng tất cả các Bộ trưởng mới được tín nhiệm sẽ cố gắng phát huy những thành tích, kết quả như kế hoạch đã đề ra trong nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2021 cũng như Nghị quyết của QH về phát triển kinh tế - xã hội 2016.

Điều đó cho phép chúng ta hy vọng và kỳ vọng vào Chính phủ khóa mới sẽ l

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.