ĐBQH: Minh bạch, công khai làm tăng niềm tin đối với Đảng

ĐBQH: Minh bạch, công khai làm tăng niềm tin đối với Đảng

Thứ 2, 30/07/2018 | 19:00
0
ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho rằng, qua những vụ việc sai phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ đã thể hiện công tác phòng chống tham nhũng của Đảng rất nghiêm túc và không có “vùng cấm”.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật 3 tướng lĩnh quân đội và công an vì đã có những sai phạm rất nghiêm trọng. Trước đó, tại kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chỉ ra những vi phạm của một số cán bộ cấp tướng khác đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Dư luận cho rằng, đây là điều rất đáng tiếc, song cũng khẳng định Đảng và Nhà nước xử lý những người sai phạm rất nghiêm minh, không có “vùng cấm”!

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin xung quanh vấn đề trên, Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, chưa thời điểm nào nhiều tướng lĩnh công an và quân đội, bao gồm cả người đang đương chức và đã nghỉ hưu đồng loạt bị thi hành kỷ luật và xem xét kỷ luật đến như vậy. Đồng thời, việc một số cán bộ trong bộ Công an vi phạm pháp luật trong thời gian qua đã gây một phần ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an trong lòng người dân.

Vị Ủy viên Thường trực ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng: “Tuy nhiên, chưa phải là muộn để lấy lại niềm tin trong nhân dân. Chúng ta đừng vì những e ngại, sợ mất uy tín mà cố bao che cho sai phạm để giữ hình ảnh.

Bởi lẽ, nếu không làm một cách nghiêm túc, minh bạch thì không những “hỏng” trong nội bộ mà còn “hỏng” nhiều vấn đề khác. Nó không còn là câu chuyện uy tín nữa. Một khi, bộ máy đã bộc lộ những bất cập mà không được sửa chữa, không được xem xét, tổ chức lại thì rõ ràng bộ máy đó còn “hỏng” nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Vì vậy, khi chúng ta làm nghiêm túc, minh bạch, công khai, chắc chắn nhân dân sẽ ủng hộ, càng tăng thêm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và kể cả với cơ quan pháp luật”.

Chính trị - ĐBQH: Minh bạch, công khai làm tăng niềm tin đối với Đảng

ĐBQH Bùi Văn Xuyền.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền nhìn nhận, qua những vụ việc sai phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ đã thể hiện công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước rất nghiêm túc và không có “vùng cấm”.

Ông Xuyền nói: “Đó là một dấu hiệu rất tốt thể hiện được cam kết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là cuộc đấu tranh không loại trừ bất cứ ai, vị trí nào, ngành nghề nào, ngay cả ở các cơ quan pháp luật. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một đơn vị nào mà được làm tốt chắc chắn sẽ có tác dụng răn đe, giáo dục đối với những lĩnh vực khác, đồng thời củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng”.

Kỷ luật 3 cán bộ cấp cao của quân đội và công an

Ngày 28/7/2018, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị quyết định, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng bộ Công an bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015). Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với đồng chí Bùi Văn Thành, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng bộ Công an bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với đồng chí Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Cùng ngày 28/7, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hoà, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân bằng hình thức Cảnh cáo.

Chí Công - Đỗ Chang

Ủy ban Kiểm tra TW kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số cán bộ cấp tướng công an, quân đội

Thứ 6, 27/07/2018 | 18:26
Từ ngày 24 đến 26/7/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

ĐBQH "hiến kế" ngăn chặn gian lận thi cử như Sơn La, Hà Giang

Thứ 6, 27/07/2018 | 15:17
Theo Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, kỳ thi do các trường đại học tổ chức tuyển sinh trước đây là kỳ thi rất nghiêm túc, đánh giá khá khách quan.

ĐBQH: Từ vụ gian lận điểm thi THPT, ngành Giáo dục cần thay đổi căn bản

Thứ 3, 24/07/2018 | 06:45
Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT xảy ra ở Hà Giang, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, ngành Giáo dục cần thay đổi căn bản.

ĐBQH: Không nên vội suy đoán, phát tán thông tin chưa kiểm chứng về điểm thi THPT

Thứ 6, 20/07/2018 | 20:06
Sau khi vụ sửa điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang bị phát hiện, mấy ngày qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng về điểm thi bất thường tại nhiều địa phương khác. Có ý kiến cho rằng, không loại trừ trường hợp lợi dụng vào vụ việc ở Hà Giang để phát tán thông tin không có cơ sở, làm “nhiễu” vấn đề điểm thi THPT Quốc gia.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.