Để có thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo cần làm những gì?

Để có thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo cần làm những gì?

Uông Đàm Linh
Thứ 7, 20/07/2019 | 07:55
0
Những đối thủ mà ĐTQG Việt Nam phải đối mặt đã chính thức lộ diện với nhiều bất ngờ thú vị và được dự đoán sẽ vô cùng khó khăn. Để có thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ĐTQG Việt Nam cần phải làm gì?

Khó khăn chờ đón

Như đã đưa tin, lễ bốc thăm vòng loại 2 World Cup 2022 đã diễn ra với một bất ngờ vô cùng thú vị. Lá thăm may rủi đã đưa 4 đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng một đội bóng tây Á là UAE nằm chung ở bảng G.

Muốn giành được tấm vé vào chơi ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo và các học trò buộc phải giành được vị trí nhất bảng G. Đây là cách nhanh nhất để đoạt lấy tấm vé này dù không hề dễ dàng. Nếu muốn làm được vậy thì chúng ta phải có được càng nhiều chiến thắng càng tốt hoặc ít nhất thì cũng không được thể thua quá nhiều trận.

Thể thao - Để có thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo cần làm những gì?

Với những đối thủ có trình độ tương đương nhau thì Bảng G, nơi có sự góp mặt của ĐTQG Việt Nam sẽ vô cùng khó lường.

Đây sẽ là nhiệm vụ không dễ để hoàn thành bởi những đội bóng cùng bảng G đều là những anh tài của khu vực và châu lục. Một cách nữa để chúng ta có thể tham dự vòng loại cuối cùng là nằm trong tốp 4 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất.

Để làm được điều này, "những chiến binh sao vàng" cần hạn chế đến mức tối đa các bàn thua và cố gắng giành chiến thắng hay ghi càng nhiều bàn càng tốt. Bởi hiệu số bàn thắng bại có ảnh hưởng khá lớn đến việc cạnh tranh một trong bốn đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất.

Bảng đấu mà ĐTQG Việt Nam tham dự không hề dễ dàng như nhiều người tưởng, bởi trình độ của các đội bóng đều tương đương nhau, không có đội nào thực sự vượt trội.

UAE dù là một đội bóng mạnh với lối chơi thiên về thể lực và sức mạnh. Malaysia cũng không phải một đối thủ dễ chịu bởi lối chơi máu lửa, quyết liệt, Indonesia dù chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 5 ở buổi lễ bốc thăm nhưng không thể xem là đội “lót đường” bởi họ cũng sở hữu những cầu thủ chất lượng và có lối chơi khá khó chịu.

Cuối cùng là Thái Lan, dẫu cho đội bóng này đã để thua ở những trận đấu gần đây trước các cấp độ ĐTQG Việt Nam nhưng họ vẫn là một đội bóng mạnh của khu vực và đội bóng này đang rất khát khao lấy lại được những gì mà mình đã mất.

Ở một bảng đấu không có quá nhiều sự chênh lệch giữa các đội bóng, kịch bản cuối cùng rất khó để dự đoán. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thể sẽ giành được ngôi nhất bảng hoặc cũng có thể bị loại. Bởi vậy, mỗi trận đấu với chúng ta sẽ là một trận chung kết và ĐTQG Việt Nam cần có được những kết quả tốt nhất ở từng trận.

Những vấn đề cần giải quyết

Trong sơ đồ chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, hàng phòng ngự luôn là mấu chốt trong mỗi chiến thắng của các cấp độ ĐTQG ở những giải đấu vừa qua. Chúng ta đã quá quen thuộc với những cái tên nơi hàng thủ như Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng. Thế nhưng lúc này, HLV Park cần tìm ra được cầu thủ thực sự phù hợp để thay thế cho Đình Trọng bị chấn thương. 

Thể thao - Để có thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo cần làm những gì? (Hình 2).

Vẫn còn khá nhiều vấn đề mà VFF và HLV Park Hang-seo cần tìm cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. 

Hiện nay, chúng ta vẫn có quá ít trung vệ có đủ kinh nghiệm để thay thế cho Đình Trọng. Ngoại trừ bộ đôi đã tạo được sự yên tâm là Duy Mạnh và Ngọc Hải, người có thể đủ sức đá thế trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC là không nhiều. 

Tiến Dũng và Thành Chung dù thi đấu khá tốt nhưng vẫn chưa tạo ra sự yên tâm tuyệt đối nên khả năng cao HLV Park sẽ để Văn Hậu đã ở vị trí này. Bên cạnh đó, khả năng phòng ngự bóng chết là điểm yếu của hàng phòng ngự ĐTQG trong thời gian qua nên đây cũng là vấn đề đáng được lưu tâm.

Tiếp đến, khả năng tận dụng cơ hội của chúng ta cần phải được cải thiện. Ở các giải đấu đã qua, các chân sút thường tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Đây là điều phải khắc phục bởi những trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ vô cùng chặt chẽ và căng thẳng nên các đội bóng sẽ ít có cơ hội để dứt điểm. 

Thể lực và phong độ cũng là mối bận tâm của NHM bởi các tuyển thủ đã phải thi đấu quá nhiều mặt trận trong suốt hơn một năm qua. Với mật độ thi đấu dày đặc như vậy, chắc chắn nền tảng thể lực của các cầu thủ sẽ bị giảm sút. Điều cần thiết nhất lúc này là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần phải có những biện pháp để giúp các tuyển thủ phục hồi được thể lực và giữ vững được phong độ vốn có.

Điểm mặt những đối thủ mà ĐTQG Việt Nam sẽ chạm trán tại vòng loại World Cup 2022

Thứ 5, 18/07/2019 | 14:31
Như vậy, chúng ta đã biết chính xác những đối thủ mà ĐTQG Việt Nam sẽ phải đánh bại nếu muốn đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hãy cùng điểm qua những điểm mạnh và yếu của những đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối mặt.

Lịch thi đấu của ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2019

Thứ 4, 17/07/2019 | 18:13
Sau khi có kết quả chính thức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, ĐTQG Việt Nam sẽ có cuộc thư hùng mở màn gặp ĐTQG Thái Lan vào ngày 5/9.

Vòng loại World Cup 2022: Thách thức và cơ hội để bóng đá Việt khẳng định mình

Thứ 4, 17/07/2019 | 06:15
Vòng loại World Cup 2022 là cơ hội tốt để bóng đá Việt Nam có thể khẳng định mình với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, để có được những kết quả khả quan nhất thì chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.