Đề nghị truy tố 5 bị can vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Đề nghị truy tố 5 bị can vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 03/06/2019 | 22:09
0
Mới đây, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ sai phạm tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, chiều 3/6, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị truy tố 5 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết luận nêu rõ các bị can gồm: Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT Hà Giang), Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT Hà Giang),  Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang)

Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó Đội trưởng thuộc phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang) đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi Trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, thực hiện hành vi sửa đáp án để nâng điểm cho 107 thí sinh.

An ninh - Hình sự - Đề nghị truy tố 5 bị can vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang.

Trong đó, đáng chú ý nhất là bị can Triệu Thị Chính, khi bị khởi tố bà Chính là Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban chấm thi, dù không trực tiếp thực hiện hành vi nâng điểm cho thí sinh, nhưng bị can Chính đã đưa cho bị can Nguyễn Thanh Hoài danh sách 13 thí sinh và bảo Hoài nâng điểm môn Ngữ văn cho thí sinh.

Trong đó, bị can Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Bị can Triệu Thị Chính phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358, Bộ luật Hình sự. Hai bị can Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi được quy định tại Điều 366, Bộ luật Hình sự.

Đối với bị can Phạm Văn Khuông, khi bị khởi tố, bị can đang là Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang. Mặc dù bị can Phạm Văn Khuông không tham gia vào Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, nhưng bị can đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho con trai mình.

Bản kết luận điều tra cũng nêu rõ với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan An ninh Điều tra thu thập đã được chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Trọng Lương, thể hiện rõ Vũ Trọng Lương đã thực hiện hành vi nâng điểm cho các thí sinh. Một mình Lương đã thao tác trên máy tính, can thiệp sửa kết quả 309 bài thi các môn của 107 thí sinh để nâng điểm.

Bị can Nguyễn Thanh Hoài mặc dù không trực tiếp thực hiện hành vi can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm, nhưng đã bàn bạc, thống nhất với Vũ Trọng Lương thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh, thể hiện vai trò chỉ đạo (chủ mưu).

Hoài đã đưa danh sách các thí sinh cần được nâng điểm cho Lương, một mình Lương thực hiện thao tác trên máy tính, sửa kết quả bài làm của các thi sinh trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để nâng điểm của thí sinh.

Cũng trong vụ án này, cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Lê Thị Dung.

Bị can Dung giữ chức vụ Phó đội trưởng đội Giáo dục đào tạo, y tế, lao động xã hội thuộc phòng An ninh Chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang.

Mặc dù bị can Dung không được phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan trong kỳ thi, nhưng qua quan hệ công tác, bị can Dung đã nhờ Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh tham dự kỳ thi này là con cháu bạn bè quen biết của Dung.

Gian lận thi cử Sơn La: Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thủy

Thứ 2, 03/06/2019 | 16:35
Liên quan đến vụ gian lận thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, ngày 3/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Chân dung nữ "át chủ bài" trong đường dây sửa điểm ở Sơn La

Thứ 2, 03/06/2019 | 19:00
Nắm nhiều cương vị trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Nguyễn Thị Hồng Nga, từ một chuyên viên phòng Khảo thí và quản lý chất lượng của Sở đã giữ vai trò "át chủ bài" trong đường dây sửa điểm ở Sơn La.

Cuộc gọi giữa đêm và đường dây sửa điểm được chuẩn bị tinh vi ở Sơn La

Thứ 2, 03/06/2019 | 14:00
Để sửa điểm cho 44 thí sinh với môn Trắc nghiệm, một kế hoạch tinh vi đã được các cán bộ trong hội đồng thi thi ở Sơn La lập nên. Trong đó có cả những cuộc gọi lúc nửa đêm để nhờ sửa nâng điểm.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì sau bê bối gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La?

Thứ 4, 25/07/2018 | 06:30
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, bộ GD&ĐT sẽ tổng kết, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên tinh thần trung thực và cầu thị.
Cùng tác giả

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đầu tư chứng khoán

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:49
Các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của công ty để “con mồi” dễ dàng tra cứu thông tin và tin tưởng rồi theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo.

Nhiều dấu hiệu vi phạm khi mua bán nhà ở xã hội cũ

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:20
NƠXH muốn bán lại phải đủ thời gian và bán cho đơn vị quản lý hoặc người đủ điều kiện trước tiên, nhưng nhiều người đã "lách luật" để kiếm lời.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Cùng chuyên mục

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Hà Nội: Bắt 4 đối tượng vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Nhận thấy một số xe ô tô không gửi xe ở bãi, nhóm đối tượng đã bàn bạc phá hoại tài sản để ép người dân gửi xe.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ Công an truy tìm 4 người trong 1 vụ án hối lộ, lừa đảo

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Bộ Công an phát thông báo truy tìm 4 nghi phạm trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Bắt nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đầu tư chứng khoán

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:49
Các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của công ty để “con mồi” dễ dàng tra cứu thông tin và tin tưởng rồi theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo.