Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giả doanh nhân chuyên lừa tiền phụ nữ

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giả doanh nhân chuyên lừa tiền phụ nữ

Thứ 4, 03/05/2017 | 19:30
0
Nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn lên mạng xã hội tìm những phụ nữ Việt làm quen rồi dùng mác doanh nhân thành đạt ở nước ngoài để xuất chiêu lừa đảo.

Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, những người bị truy tố gồm: Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, là 2 chị em ruột, cùng ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM); Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ phường 13, quận 4, TP.HCM).

An ninh - Hình sự - Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giả doanh nhân chuyên lừa tiền phụ nữ

Nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia do Michael IkeChukwu Leonard cầm đầu.

Michael IkeChukwu Leonard được cơ quan điều tra xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo kết luận điều tra, từ 2014, Bình chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia. Sau một thời gian, nhóm Bình, Uyển, Nhi bắt đầu tham gia đường dây lừa đảo do Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch, bạn của Micheal) môi giới, hướng dẫn phương thức hoạt động.

Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng xã hội tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết,...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam còn độc thân.

An ninh - Hình sự - Đề nghị truy tố nhóm đối tượng giả doanh nhân chuyên lừa tiền phụ nữ (Hình 2).

Michael IkeChukwu Leonard và “vợ hờ” Huỳnh Hạ Bình tại cơ quan công an.

Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị, nhưng viện cớ “quà” về tới sân bay Nội Bài bị hải quan giữ lại. Để nhận “quà” này thì phải đóng tiền phạt, rồi hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Khi các bị hại chuyển tiền, bọn chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia. Nhiều nạn nhân ở Cần Thơ biết mình bị lừa nên đã đến công an tố cáo. Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, lần lượt nhóm đối tượng trên bị bắt giữ.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã làm rõ việc Micheal Ikechuku Leonard, Huỳnh Hạ Bình đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành trong cả nước, với số tiền chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng.

Riêng Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 319 triệu đồng; Nguyễn Trần Quỳnh Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Thanh Lâm

3 'mỹ nhân' câu kết với 'ông tây' lừa đảo xuyên Việt

Thứ 5, 14/04/2016 | 14:31
Cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng Micheal IkeChukwu Leonard, (44 tuổi, quốc tịch Nigieria) đã câu kết với 3 “mỹ nhân” Việt lừa đảo chiếm đoạt của các phụ nữ Việt Nam với số tiền hàng tỉ đồng.

Tự xưng cán bộ địa chính xã, kẻ lừa đảo qua mặt cả 2 bố con

Thứ 3, 06/12/2016 | 06:21
Tình cờ đi qua cửa hàng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi tên và số điện thoại nên Việt đã gọi điện xưng danh là cán bộ địa chính xã để lừa chiếc Iphone 6S trị giá 11,9 triệu đồng.

‘Ban lộc’ để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:08
Tự "nổ" mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã "ban lộc" cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thoả thuận chia 10% lợi nhuận.

3 'mỹ nhân' câu kết với 'ông tây' lừa đảo xuyên Việt

Thứ 5, 14/04/2016 | 14:31
Cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng Micheal IkeChukwu Leonard, (44 tuổi, quốc tịch Nigieria) đã câu kết với 3 “mỹ nhân” Việt lừa đảo chiếm đoạt của các phụ nữ Việt Nam với số tiền hàng tỉ đồng.

Tự xưng cán bộ địa chính xã, kẻ lừa đảo qua mặt cả 2 bố con

Thứ 3, 06/12/2016 | 06:21
Tình cờ đi qua cửa hàng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi tên và số điện thoại nên Việt đã gọi điện xưng danh là cán bộ địa chính xã để lừa chiếc Iphone 6S trị giá 11,9 triệu đồng.

‘Ban lộc’ để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:08
Tự "nổ" mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã "ban lộc" cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thoả thuận chia 10% lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).