Đề nghị Argentina tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 19/04/2022 | 23:20
0
Tối ngày 18/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Santiago Andrés Cafiero để trao đổi những nội dung ưu tiên thúc đẩy quan hệ 2 nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Tối ngày 18/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Santiago Andrés Cafiero để trao đổi những nội dung ưu tiên thúc đẩy quan hệ 2 nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. 

Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng đánh giá cao việc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Argentina thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, kể cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hai bên đã tổ chức thành công phiên tham khảo chính trị lần VIII cấp Thứ trưởng Ngoại giao vào tháng 5/2021 và phiên họp lần thứ VII Ủy ban hỗn hợp cấp Chính phủ về kinh tế, thương mại và đầu tư tháng 8/2021; tiếp tục phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức đa phương quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, hợp tác Nam-Nam. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 4,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với năm 2020.

Kinh tế vĩ mô - Đề nghị Argentina tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina Santiago Andrés Cafiero. 

Hiện  Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Thay mặt chính phủ Việt Nam, một lần nữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Chính phủ Argentina đã trao tặng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam 500.000 liều vắc-xin Astra Zeneca chống Covid 19 tháng 11/2021.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Argentina, sẵn sàng cùng Argentina đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện được hai bên thiết lập từ năm 2010 đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Theo đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại thông qua các cơ chế song phương và đa phương (WTO, MERCOSUR...), đề nghị Argentina tạo điều kiện hơn nữa để nông sản Việt Nam (như cà phê, các loại quả tươi và sấy khô) và một số mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như dệt may, giày da, đồ gỗ, vật liệu xây dựng...có thể tiếp cận thị trường Argentina.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao đề xuất của Bộ trưởng Santiago Andrés Cafiero về việc hai bên xem xét mở ra hợp tác trong một số lĩnh vực như công nghệ không gian, vệ tinh, khoa học công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và chăn nuôi, chuyển đổi năng lượng; khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ sớm trao đổi với các Bộ/ngành liên quan của Việt nam về khả năng thúc đẩy hợp tác hai nước trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng và thiết thực này.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Santiago Andrés Cafiero khẳng định Argentina luôn coi trọng  vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam cả về song phương và đa phương là thành tố quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Argentina tại châu Á-Thái Bình Dương; nhất trí tăng cường phối hợp về chính trị-ngoại giao, kinh tế thương mại cả trên bình diện song phương, đa phương, hợp tác Nam-Nam; nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, triển khai các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch phong phú và thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam xuất siêu sang Đức gần 1,2 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm

Thứ 3, 19/04/2022 | 13:29
Trong bối cảnh xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới chịu ảnh hưởng chung, thị trường Đức vẫn là điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng đáng khích lệ.

Standard Chartered Việt Nam và Leo Việt Nam hợp tác tài trợ tín dụng

Thứ 2, 18/04/2022 | 20:17
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa công bố cung cấp tín dụng tài trợ thương mại liên kết bền vững 13,5 triệu USD cho Công ty TNHH Sản phẩm Giấy Leo (Việt Nam)
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.