Đình chỉ công tác ê kíp trực vụ bệnh nhân bị tháo khớp chân

Đình chỉ công tác ê kíp trực vụ bệnh nhân bị tháo khớp chân

Thứ 3, 25/04/2017 | 07:25
0
Sở Y tế Đồng Tháp đang tiếp tục thực hiện trách nhiệm kiểm điểm, rà soát lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý trường hợp chấn thương này, để chấn chỉnh công tác chuyên môn trong thời gian tới.

Sáng 25/4, thông tin từ sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, Sở này đã ký văn bản yêu cầu Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) đình chỉ công tác của ê kíp trực bệnh nhân Trần Trúc Giang (16 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) nhập viện vào ngày 11/4. Đến khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn, ngành y tế sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Văn bản do ông Nguyễn Lâm Thái Thuận – Giám đốc sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ký nêu rõ: “Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng tiếp tục thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện tốt nhất trong điều trị cho người bệnh mau hồi phục, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn”.

Tin nhanh - Đình chỉ công tác ê kíp trực vụ bệnh nhân bị tháo khớp chân

Bệnh nhân Trần Trúc Giang với chân phải đã bị tháo khớp gối.

Theo báo cáo của sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, ngày 11/4, Giang bị tai nạn giao thông nên được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng. Bác sĩ chẩn đoán trật khớp gối phải do tai nạn, theo dõi chèn ép động mạch khoeo chân.

Trưa hôm sau, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Các bác sĩ chẩn đoán trật khớp gối, theo dõi tắc mạch chi. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) và được chẩn đoán tổn thương động mạch khoeo chân phải, trật khớp gối phải.

Do biến chứng nặng, bệnh nhân đã được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tháo khớp gối chân. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân được chuyển về điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

Tin nhanh - Đình chỉ công tác ê kíp trực vụ bệnh nhân bị tháo khớp chân (Hình 2).

Văn bản yêu cầu đình chỉ công tác của ê kíp trực bệnh nhân Trần Trúc Giang.

Về thực hiện quy trình chuyên môn, bệnh viện Đa khoa Tân Hồng đã tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí, chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tân Hồng là bệnh viện tuyến huyện chưa có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nên gặp hạn chế về chuyên môn.

Nhận định nguyên nhân biến chứng là do chấn thương nặng khớp gối chân phải, có tổn thương mạch máu gây chèn ép. Bệnh viện Đa khoa Tân Hồng còn thiếu bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn thương, nên việc tiếp nhận, xử lý, tiên lượng những trường hợp chấn thương nặng, phức tạp còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Hiện, sở Y tế Đồng Tháp tiếp tục thực hiện trách nhiệm kiểm điểm, rà soát lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý trường hợp chấn thương này, để chấn chỉnh công tác chuyên môn trong thời gian tới.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.