Đổ gần 1 triệu m3 chất thải xuống biển: Nhà khoa học nói gì?

Đổ gần 1 triệu m3 chất thải xuống biển: Nhà khoa học nói gì?

Thứ 2, 24/07/2017 | 09:44
0
Trong khi một số nhà khoa học vừa “tố” bị mạo danh vụ đổ 1 triệu m3 chất thải xuống biển, nhiều nhà khoa học khác bày tỏ lo ngại về dự án này.

Một giấy phép gây nhiều tranh cãi

Ngày 23/6/2017 bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép số 1517/GP-BTNMT cho phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Bình Thuận) được nhận chìm 918.533 m3 vật liệu rắn xuống biển. Giấy phép được cấp trên cơ sở hồ sơ xin cấp phép của Cty Vĩnh Tân và danh sách một số nhà khoa học tham gia đánh giá tác động môi trường.

Theo bộ TN&MT, khối lượng được phép nhận chìm đó bao gồm 20% là bùn, 80% là cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát kết phong hóa, cát pha, sét, đá phong hóa thu được từ hoạt động nạo vét vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, chứ không phải là chất thải từ hoạt động của Nhà máy nhiệt điện này.

Toàn bộ khối lượng vật, chất này đều thuộc Danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển theo Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo, thành phần không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Theo Giấy phép này, khu vực nhận chìm thuộc vùng biển xã Vĩnh Tân, huyên Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, có diện tích 30 ha, cách Khu bảo tồn Hòn Cau là 08 km.- Thời gian được phép nhận chìm từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2017.  Hoạt động nhận chìm được tiến hành từng bước với sự quan trắc, giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường biển trong suốt quá trình thực hiện.

Sự việc này ngay lập tức gây được sự chú ý của dư luận bởi vấn đề môi trường, đặc biệt là môi trường biển sau sự cố của nhà máy Formosa đã trỏ thành một vấn đề hết sức nhạy cảm.

Kinh doanh - Đổ gần 1 triệu m3 chất thải xuống biển: Nhà khoa học nói gì?

 Cty Điện lực Vĩnh Tân - một DN từng gây nhiều sự cố về môi trường biển

Ông Trường đặt câu hỏi: Liệu mức độ an toàn môi trường của bùn, cát, sạn sỏi...  (cả về mặt hóa, lý, sinh và môi trường sinh thái) đã được phân tích đủ độ tin cậy chưa?  Không thể nói bùn cát tự nhiên không chứa các chất độc hại, vì theo nguyên lý thì bùn cát hữu cơ thường có chất độc hại do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

“Việc khẳng định các vật chất này “không chứa chất phóng xạ” cũng chưa chuẩn lắm, vì trong thiên nhiên hay nước, đáy biển luôn tồn tại các đồng vị phóng xạ, chỉ là ở mức độ nào mà thôi” – TS. Trường nhận định.

Ngoài ra, TS. Trường cho rằng, việc tính toán các vấn đề về quy hoạch sử dụng biển, việc lượng giá cho phương án đến bù thiệt hại môi trường (nếu có) cũng nên được đề cập trong câu chuyện này. Vị chuyên gia về môi trường cũng khuyến cáo bộ TN &MT nên tính đến thời điểm tháng 11 đến tháng 3 khi gió mùa đông bắc tràn về có thể sẽ khiến bùn cát trôi về phía Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Một trong những băn khoăn nữa của các chuyên gia môi trường là: liệu nhận chìm xuống biển có phải là biện pháp tối ưu hay không?

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, vật, chất được phép nhận chìm không thể lưu giữ, xử lý trên đất liền vì cần phải có diện tích lớn, trong khi địa hình tại huyện Tuy Phong phức tạp, không có mặt bằng để lưu giữ, xử lý; đồng thời sẽ gây nhiễm mặn, ô nhiễm môi trường khu vực lưu giữ và khu vực lân cận.

Tuy nhiên, chuyên gia môi trường lại không nghĩ như vậy. PGS.TS Đào Trọng Tứ đặt câu hỏi: Vì sao hiện nay mật độ xây dựng dày đặc ở khắp nơi, nhiều công trình còn phải mua đất đá để phục vụ việc san nền thì chúng ta lại đổ một lượng lớn vật liệu có thể dùng san nền như vậy xuống biển?

Đồng quan điểm với PGS.TS Đào Trọng Tứ, TS. Tô Văn Trường cũng nhận định: Nếu vật chất nhấn chìm đạt các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường thì vì sao không dùng để san lấp, mở rộng những vùng sình lầy, xói lở ven biển, khi mà hiện nay các nước còn mua cát về lấn biển.

“Tại sao ta không khoanh giữ và bán cho các nơi xói lở như vậy, hoặc là  xử lý bằng các giải pháp bê tông mặt đường sá”? Căn cứ 80% khối lượng nói trên là cát, sỏi tương đương với 700.000 m3, nhân với đơn giá 2.000 đồng /m3 sẽ có 1,4 tỷ đồng” – TS. Trường nói.

Minh Minh

 

 

Vụ nhà máy Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm: Sẽ xem xét kỷ luật cá nhân

Chủ nhật, 26/04/2015 | 19:49
Vụ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm môi trường, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xem xét kỷ luật với các cá nhân tương xứng hành vi vi phạm.

Vụ nhà máy Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm: EVN cáo lỗi với nhân dân

Thứ 5, 23/04/2015 | 20:02
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chân thành cáo lỗi với chính quyền và nhân dân về tình trạng phát tán tro bụi, xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Vụ nhà máy Vĩnh Tân 2: Di dời dân ra khỏi vùng ô nhiễm

Thứ 6, 24/04/2015 | 10:18
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết đang tính toán phương án di dời dân ra khỏi vùng ô nhiễm tại bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.