Đoàn y bác sĩ Nghệ An lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng với quyết tâm đẩy lùi nhanh Covid - 19

Đoàn y bác sĩ Nghệ An lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng với quyết tâm đẩy lùi nhanh Covid - 19

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 20/08/2020 | 16:04
0
Những bác sĩ này lên đường với quyết tâm hừng hực. Họ vững tin rằng cuộc “chiến đấu” sẽ sớm kết thúc, dịch Covid – 19 sẽ nhanh chóng được đẩy lùi.

Ngày 20/8, 16 y bác sĩ ở Nghệ An lên đường vào tâm dịch ở TP.Đà Nẵng. Trong số đó, có 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 2 bác sĩ truyền nhiễm, 2 bác sĩ xét nghiệm, 03 kỹ thuật viên huyết học, 04 kỹ thuật viên sinh hóa và 03 kỹ thuật viên vi sinh tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP.Đà Nẵng.

Tin nhanh - Đoàn y bác sĩ Nghệ An lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng với quyết tâm đẩy lùi nhanh Covid - 19

16 y, bác sĩ trong đoàn công tác của tỉnh Nghệ An tăng cường cho Đà Nẵng gặp mặt lãnh đạo tỉnh, ngành y tế. Ảnh TTYTNA. 

Bác sĩ CKII Trịnh Xuân Nam, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trưởng đoàn công tác chia sẻ: “Tôi nghĩ khi dịch bệnh xảy ra thì toàn dân đều phải tham gia chống dịch. Mọi người đều phải phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Đặc biệt là y, bác sĩ thì càng phải có trách nhiệm chia sẻ những khó khăn này. Bản thân tôi tự nhận thấy chuyên môn của mình phù hợp yêu cầu nên tự nguyện đề xuất với lãnh đạo để được đi dịp này. Hy vọng, vào TP.Đà Nẵng, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều năm công tác, tôi cùng các thành viên trong đoàn sẽ hỗ trợ được các đơn vị điều trị, phục vụ chăm sóc người bệnh; tham gia hoạt động sàng lọc ở những đơn vị y tế Đà Nẵng”.

Tin nhanh - Đoàn y bác sĩ Nghệ An lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng với quyết tâm đẩy lùi nhanh Covid - 19 (Hình 2).

Người thân đến tiễn chân các y, bác sĩ lên đường với niềm tin dịch bệnh Covid - 19 sẽ nhanh chóng được đẩy lùi. 

16 y, bác sĩ vào chi viện cho Đà Nẵng lên đường với hừng hực quyết tâm. Họ luôn vững tin vào cuộc chiến này sẽ kết thúc, dịch Covid – 19 nhanh chóng được đẩy lủi.

Là thành viên nhỏ nhất đoàn nhưng Hoàng Thị Lý - nữ kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An luôn nở những nụ cười thật tươi. Bởi theo Lý, được chọn cùng đoàn công tác vào tâm dịch Đà Nẵng là một niềm vinh dự. Lý cho biết, sẽ cùng các đồng nghiệp nỗ lực hết mình đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Trước khi lên đường, nữ bác sĩ Cao Thị Kim Băng, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã trăn trở nhiều nỗi niềm buồn vui. Mặc dù đã ấn định ngày cưới nhưng nữ bác sĩ này gác lại niềm vui riêng, xung phong cùng các đồng nghiệp vào tâm dịch. May mắn việc làm của cô được chồng tương lai, bố mẹ hai bên ủng hộ. Trước khi lên đường, chồng tương lai của chị Băng cũng tặng bó hoa tươi thắm, động viên an ủi nữ bác sĩ này lên đường may mắn và hứa hết dịch sẽ tổ chức đám cưới.

Tin nhanh - Đoàn y bác sĩ Nghệ An lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng với quyết tâm đẩy lùi nhanh Covid - 19 (Hình 3).

Chồng tương lai tặng bác sĩ Băng bó hoa tươi thắm để động viên, tiếp sức cho cô lên đường. 

Quyết định số 881/QĐ-SYT Ngày 18/08/2021 của Giám đốc sở Y tế không ghi rõ ngày bởi tinh thần của những người chiến sĩ áo trắng quyết tâm khi nào hết dịch mới trở về.

Bác sĩ Phùng Đức Lâm, khoa Hồi sức tích cực bệnh viện 115 Nghệ An tâm sự: “Tôi từng lặng người khi nhìn thấy những bức ảnh đồng nghiệp kiệt sức nơi tâm dịch. Do vậy, ngay khi biết tin sở Y tế còn thiếu 1 bác sĩ chuyên ngành tham gia chi viện cho Đà Nẵng, tôi xung phong ngay. Với tôi, tham gia chi viện vào Đà Nẵng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ người thầy thuốc, mà còn là vinh dự được góp phần nhỏ bé công sức chuyên môn của mình, cùng với Đà Nẵng và cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tôi sẽ cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin nhanh - Đoàn y bác sĩ Nghệ An lên đường vào tâm dịch Đà Nẵng với quyết tâm đẩy lùi nhanh Covid - 19 (Hình 4).

Bác sĩ Lâm (áo vàng) xung phong vào tâm dịch Đà Nẵng. Ảnh BV115

Hy vọng, tôi sẽ hỗ trợ được các đơn vị điều trị, phục vụ chăm sóc người bệnh, tham gia hoạt động sàng lọc và các công việc cần thiết khác theo yêu cầu nơi đến”.

Được biết, vào ngày 19/8, sở Y tế Nghệ An đã tổ chức buổi tập huấn chuyên môn và gặp mặt đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phục vụ các bệnh viện dã chiến tại TP.Đà Nẵng.

 

BN Covid-19 mới tại bệnh viện E âm tính 2 lần sau khi xét nghiệm lại

Thứ 5, 20/08/2020 | 14:30
Liên quan đến BN994 mắc Covid-19 từng điều trị tại bệnh viện E (Hà Nội), sau khi chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Nội: Phong tỏa bệnh viện E trong đêm vì có ca mắc Covid-19

Thứ 5, 20/08/2020 | 06:41
Tối 19/8, bệnh viện E bắt đầu phong tỏa, đồng thời phun độc khử trùng toàn bộ bệnh viện do có ca mắc Covid-19.

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, bệnh viện E dừng tiếp nhận khám chữa bệnh

Thứ 5, 20/08/2020 | 06:28
Ca bệnh mắc Covid-19 ở Hà Nội là bệnh nhân nam, 87 tuổi có địa chỉ tại Phú Thọ, khám bệnh tại bệnh viện E (Hà Nội).
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.