Năm thứ 8 liên tiếp được tổ chức, Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung (SED) đã trở thành diễn đàn cấp cao không thể thiếu trong việc giải quyết các bất đồng và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Học giả Trung Quốc đề cập đến Đối thoại như một "van toàn nhiệt áp" trong khoảng thời gian căng thẳng chiến lược giữa hai nước.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Russel, ca ngợi SED là "cuộc đối thoại hàng đầu" trong cuộc họp báo trước khi Đối thoại năm nay chính thức khai mạc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew tại Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung diễn ra ở Bắc Kinh.
Những dấu hiệu trước khi SED diễn ra đã thể hiện khá rõ quan điểm của hai nước. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết tâm đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông trong khi Bắc Kinh thì ngang nghiên tiếp tục xây đảo nhân tạo trái phép.
Hai tuần trước, ông Obama đã có chuyến thăm đến Việt Nam, tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ được nâng cao rõ rệt nhiều khả năng được Bắc Kinh coi như một nỗ lực của Mỹ nhằm "bao vây" Trung Quốc trong chiến lược tái cân bằng châu Á.
4 ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có bài phát biểu tại Học viện Hải quân Mỹ, chỉ trích Trung Quốc "đang xây vạn lý trường thành tự cô lập" trong khi khẳng định Lầu Năm Góc sẽ gửi đến châu Á-Thái Bình Dương những vũ khí hiện đại nhất. Ông Carter cũng nhắc lại điều này trong Đối thoại Shangri-La ở Singapore, hai ngày trước khi SED diễn ra.
Kể từ hồi đầu năm nay, Mỹ dường như đã vạch ra hai ranh giới đỏ đối với Trung Quốc, cảnh báo khả năng Bắc Kinh cải tạo Bãi cạn Scarborough hoặc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.
Trong cuộc họp