Thông tin từ NHNN cho hay, đến chiều 14/2, các tổ chức tín dụng đã tiến hành thu đổi bình thường đối với những khoản tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại Quảng Ngãi. Chỉ có một hộ tiểu thương có hơn 436 triệu đồng không đủ điều kiện theo quy định.
Đối với những trường hợp tiền bị cháy mà không đủ điều kiện thu đổi theo quy định tại Quyết định số 24, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để tập hợp danh sách, báo cáo kịp thời Thống đốc để trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền cháy do hỏa hoạn có thể đổi được ở ngân hàng với những điều kiện nhất định. Đó là diện tích tờ tiền tối thiểu bằng 30% tờ tiền cùng mệnh giá; có thể nhận biết được 2 trên 4 yếu tố bảo an như: hình ảnh ở cửa số nhỏ ở góc trái tờ tiền, mực không màu phát quang, ảnh Bác Hồ, hai hàng sơri phát quang.
Ông Nguyễn Chí Thành, cục trưởng Cục phát hành kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Vụ cháy chợ Quảng Ngãi lần này khác với vụ cháy chợ Đồng Xuân năm 1994. Tiền trong cháy chợ Đồng Xuân ngày xưa là tiền cotton khác với polymer vì tiền polymer được đổi ít nhất phải nhận dạng được 30% đồng tiền, nhận dạng được yếu tố bảo an thì mới xác định được đó là đồng tiền thật.
Năm 1994, chợ Đồng Xuân đã bị hỏa hoạn, lửa thiêu trụi gần như toàn bộ các gian hàng trong chợ. Đây là vụ cháy chợ lớn nhất tại Hà Nội cho đến nay. |
N.Linh